Pháo hoa bùng nổ rực rỡ ở Greenwich trong lúc Anh ghi nhận gần 200.000 ca mắc Covid

Vương quốc Anh ghi nhận gần 190.000 ca nhiễm Covid-19 mới vào đêm giao thừa, một kỷ lục mới đối với toàn quốc, theo dữ liệu của chính phủ.

ban phao hoa 2022 greenwich
Pháo hoa bùng nổ trong màn trình diễn đêm giao thừa tại Trường Cao đẳng Hải quân Hoàng gia ở Greenwich, London, Vương quốc Anh vào ngày 1/1. Ảnh GETTY

Đã có thêm hơn 1 triệu trường hợp mắc Covid-19 mới được báo cáo trong 7 ngày qua ở Vương quốc Anh, tăng gần 50% so với tuần trước.

Trong thông điệp đêm giao thừa, Thủ tướng Boris Johnson kêu gọi những người trưởng thành đủ điều kiện đi tiêm chủng và thực hiện các biện pháp phòng tránh Covid-19 nếu tham gia các lễ kỷ niệm giao thừa và năm mới.

"Tất nhiên tôi phải kêu gọi mọi người hãy thận trọng và làm xét nghiệm Covid-19 nếu các bạn dự định đi ra ngoài đồng thời phải ghi nhớ tầm quan trọng của các biện pháp phòng tránh", ông Johnson nói.

Xem bắn pháo hoa ở Greenwich

 Bất chấp các cảnh báo Covid-19, người Anh vẫn đổ đến các hộp đêm vì nước này không áp đặt thêm các biện pháp hạn chế vào dịp đón năm mới. 

Màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa thông thường ở London từ vòng đu quay London Eye đã bị hủy bỏ trong năm thứ 2 nhằm ngăn chặn đám đông tụ tập trong đợt bùng phát Covid hiện nay ở Vương quốc Anh. Nhưng Vương quốc Anh vẫn tổ chức màn trình diễn ánh sáng hoành tráng trong đêm giao thừa.

Covid-19 có thể sẽ không còn là đại dịch trong năm 2022

Với số ca mắc Covid-19 đang tăng vọt ở nhiều nơi trên thế giới, phần lớn do biến chủng Omicron gây ra, nhiều người có thể thấy mất hy vọng về khả năng kết thúc đại dịch.

Nhiều chuyên gia quốc tế đồng ý rằng dịch Covid-19 có thể không chấm dứt, nhưng tin tốt là họ đều nhận định căn bệnh này sẽ không còn là đại dịch trong năm 2022, mà sẽ chuyển thành dịch bệnh đặc hữu thông thường, bất chấp sự lây lan của Omicron.

Virus sẽ tiếp tục tồn tại trong nhiều năm tới, nhưng mức độ lây truyền và tác động của nó sẽ giảm xuống mức có thể kiểm soát được. Căn bệnh sẽ trở thành một loại cúm thông thường, hơn là một căn bệnh mang đến sợ hãi cho toàn cầu, một phần là nhờ một tỷ lệ tương đối dân số toàn cầu đã có miễn dịch, và ngày càng có nhiều phương pháp điều trị triển vọng.

Dự đoán về tình hình dịch bệnh trong năm 2022, giáo sư Teo Yik Ying - Hiệu trưởng Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock, thuộc Đại học Quốc gia Singapore - nói: “Tôi khá lạc quan vào năm 2022, vì tôi mong đợi sẽ có sự phân phối công bằng hơn đối với vaccine và phương pháp điều trị Covid-19, và thế giới có thể bắt đầu phục hồi từ Covid-19”.

Đồng quan điểm, giáo sư Catherine Bennett - chuyên gia về sức khỏe cộng đồng và dịch tễ học tại Đại học Deakin, Australia - tin rằng “vaccine đã thay đổi cuộc chơi, cho phép chúng ta giảm mức độ nghiêm trọng của căn bệnh”.

“Nó đã cho chúng ta hy vọng về một tương lai chắc chắn hơn. Chúng ta chỉ cần hiểu cách sống chung với virus, ngay cả khi Omicron trở thành chủng thống trị”, bà nói.

Theo Dân Việt