Chính phủ bị cáo buộc tổ chức 7 bữa tiệc Giáng sinh trong khi phong tỏa

Một số thành viên đảng Bảo thủ đã thừa nhận sự kiện trong chiến dịch tranh cử thị trưởng của ông Shaun Bailey đã được tổ chức tại trụ sở Westminster của đảng này vào ngày 14/12/2020 - trong khi London bị hạn chế Cấp 2.

Khoảng 25 người đã tiệc tùng và “đội mũ lễ hội” khi tụ tập dưới tầng hầm của phố Matthew Parker, The Times đưa tin. Một cánh cửa được cho là đã bị hư hỏng nặng, vài giờ sau khi ông Matt Hancock thông báo thủ đô sẽ chuyển sang cấp độ phòng dịch cấp 3.

Phát ngôn viên xác nhận “việc tiếp xúc xã hội trái phép”đã diễn ra, và “đã có quyết định kỷ luật chính thức với bốn nhân viên CCHQ tham gia chiến dịch của ông Bailey”. Lời thú nhận được đưa ra trong khi có cáo buộc một số cuộc tụ tập khác đã diễn ra ở Phố Downing.

10johnsonChính phủ của ông Johnson đang bị chỉ trích vì cáo buộc tổ chức tiệc trong thời gian phong tỏa

18 tháng 12 năm 2020

Ông Boris Johnson hôm qua buộc phải ra lệnh cho Thư ký Nội các Simon Case điều tra cáo buộc về bữa tiệc bí mật được tổ chức vào ngày 18/12/2020.

Trước đó, một đoạn phim bị rò rỉ cho thấy thư ký báo chí lúc đó là Allegra Stratton nói đùa về "bữa tiệc hư cấu" - khiến mới đây bà phải từ chức trong nước mắt.

Thủ tướng cho biết ông rất “tức giận” về cảnh quay này - nhưng vẫn phủ nhận về sự tồn tại của bữa tiệc.

13 tháng 11 năm 2020

Vài tuần trước đó, một bữa tiệc được cho là đã tổ chức cho Lee Cain - Giám đốc truyền thông đã mãn nhiệm của Thủ tướng, ở số 10 Downing khi đất nước đang trong tình trạng phong tỏa.

Người đứng đầu đảng Bảo thủ được cho là đã có bài phát biểu tại sự kiện này vào ngày 13/11.

Ngày 13 tháng 11 - Bữa tiệc số hai?

Một số nguồn tin tuyên bố bữa tiệc “tiếp tục ở tầng trên” sau khi ông Dominic Cummings rời đi vào cùng ngày. Tuy nhiên, Politico cho biết đây là hai sự kiện riêng biệt.

Có tới sáu quan chức cấp cao và cựu quan chức Chính phủ bị cáo buộc có mặt trong bữa tiệc - nhưng đã “quyết liệt phủ nhận” những cáo buộc từ Daily Mail.

Ông Johnson cũng bác bỏ cáo buộc bữa tiệc đã diễn ra, nói rằng "Tôi chắc chắn rằng dù bất cứ điều gì xảy ra, các hướng dẫn và quy tắc luôn được tuân thủ".

Viết trên Twitter, ông Cummings đã hỏi liệu cuộc điều tra của Bộ trưởng Nội các về bữa tiệc trước Giáng sinh ở Phố Downing cũng sẽ cân nhắc “bữa tiệc ngày 13 tháng 11” cũng như “các bữa tiệc phẳng và chính sách ‘người có quan hệ gần gũi’’”.

Một số suy đoán cho rằng ông Cummings đang ám chỉ đến quyết định để người bạn thân nhất của Carrie Symonds “giúp đỡ và chăm sóc” đứa con Wilfred của cặp đôi trong suốt thời gian lễ hội.

Một phát ngôn viên của bà Johnson phủ nhận bà đã phá vỡ các quy tắc phòng dịch, và nói rằng đề xuất điều ngược lại "rõ ràng là sai trái".

27 tháng 11

“Có tới 50 người” được cho là đã chen chúc ở Phố Downing cho một bữa tiệc khác vào ngày 27 tháng 11.

Một nguồn tin nói với Mail: "Đó không phải là một bữa tiệc, chắc chắn không phải một bữa tiệc Giáng sinh. Đó là cả nhóm người làm việc trong cùng một tòa nhà đến để nói lời tạm biệt với một nhân viên rất nổi tiếng. Mọi người có sử dụng đồ uống đúng không? CÓ. Thủ tướng có ghé vào không? CÓ. Mọi người có nghĩ họ đã làm gì sai không? Không, nhưng nhìn lại, đó không phải một cảnh tượng tuyệt vời”.

10 tháng 12

Trước đó, cựu Bộ trưởng Giáo dục Gavin Williamson bị cáo buộc đã tổ chức một bữa tiệc cho các quan chức và bộ trưởng trong quán cà phê của bộ vào ngày 10 tháng 12.

Trong khi người dân London chỉ có thể gặp bạn bè và gia đình ở ngoài trời, nhân viên của ông Williamson đã tụ tập vào ngày 10 tháng 12 để thưởng thức “đồ uống và món canapés”, theo Daily Mirror.

Một phát ngôn viên của bộ cho biết: “Vào ngày 10 tháng 12 năm 2020, các đồng nghiệp đã có mặt tại văn phòng - những người đã làm việc cùng nhau trong suốt đại dịch, vì họ không thể làm việc ở nhà - ở tòa nhà văn phòng DfE ở London vào thời điểm thành phố phải tuân theo các hạn chế Cấp 2”.

Tiệc giáng sinh

Cuối cùng, một bữa tiệc Giáng sinh đã được tổ chức tại Văn phòng Nội các cho nhân viên vào một ngày không xác định vào tháng 12.

BBC tuyên bố một số nhân viên đã tham gia thông qua Zoom - nhưng những người khác đến với trang phục Giáng sinh mà không biết "điều đó nực cười như thế nào".

Một số nguồn tin tuyên bố những người đến ngồi theo nhóm sáu người - nhưng Phố Downing khẳng định sự kiện này được tổ chức qua mạng.

Viethome (Theo Metro)