London không bắn pháo hoa mừng năm mới

Màn pháo hoa đêm giao thừa được yêu thích ở London sẽ được thay thế bằng chương trình trực tiếp tại Quảng trường Trafalgar.

Thị trưởng London đã vấp phải phản ứng dữ dội khi màn trình diễn nổi tiếng gần sông Thames bị hủy bỏ trong năm thứ hai liên tiếp do dịch bệnh.

Tuy nhiên, kế hoạch khác mừng giao thừa ở trung tâm Luân Đôn đã được công bố - sẽ có nhạc sống, với sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thủ đô và các quầy hàng ăn uống.

Buổi biểu diễn sẽ được bán vé. Thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố. Những người không mua được vé có thể phải ở nhà và thưởng thức chương trình phát sóng “kỷ niệm thủ đô sôi động trở lại” qua tivi.

Được chiếu trực tiếp và độc quyền trên BBC One và iPlayer, chương trình này sẽ kể những câu chuyện đằng sau nhiều khoảnh khắc quyết định của năm nay và hướng tới năm 2022.

Chương trình cũng sẽ được chiếu tại Quảng trường Trafalgar, có dàn hợp xướng trực tiếp và điểm qua các sự kiện trong tương lai, chẳng hạn như London đăng cai giải UEFA Women’s Euro 2022.

Ông Khan nói: “Năm nay, với sự kiện kỷ niệm hoàn toàn mới ở Quảng trường Trafalgar, chúng ta có thể mong đợi một buổi truyền hình trực tiếp ngoạn mục về thành phố tráng lệ của chúng ta trên BBC One. London thật tuyệt vời trong những tháng mùa đông này và sau tất cả những gì thành phố chúng ta đã trải qua, London cần phải ăn mừng khi bước sang năm mới".

Nhưng thị trưởng cũng khuyến khích người dân London và du khách từ khắp nơi trên thế giới đón năm mới theo phong cách riêng và đặt chỗ tại các nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ và các điểm tham quan.

Thông tin chi tiết về sự kiện tại Quảng trường Trafalgar sẽ sớm được công bố.

22londonĐây là năm thứ hai liên tiếp sự kiện này bị hủy bỏ

Viethome (Theo Metro)