Dưới đây là những điểm chính từ bài phát biểu về chi tiêu ngân sách của Bộ trưởng tài chính Rishi Sunak:
1. Kinh tế
Ông Sunak cảnh báo về những tháng "đầy thử thách" phía trước. Lạm phát trong tháng 9 là 3.1%, có khả năng tăng cao hơn nữa. - Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) dự kiến mức lạm phát trung bình 4% trong năm tới.
Áp lực do chuỗi cung ứng và cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ "mất nhiều tháng để giảm bớt". Nền kinh tế sẽ trở lại mức trước Covid vào đầu năm - một cải thiện về dự báo OBR được tiết lộ vào tháng 3.
- Nền kinh tế dự kiến tăng trưởng 6% vào năm 2022 và 2.1%, 1.3% và 1.6% trong ba năm tiếp theo.
- Vào đỉnh dịch hồi tháng 7 năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến đạt đỉnh 12%. OBR hiện dự kiến mức thất nghiệp sẽ đạt đỉnh ở mức 5.2%.
- So với năm 2020, tiền lương đã tăng 3.4%
2. Nợ và vay
- Nợ cơ bản được dự báo là 85.2% GDP trong năm nay. Nợ cơ bản sẽ lên tới 85.4% GDP vào năm 2022-23, trước khi đạt đỉnh 85.7% vào năm 2023-24. Dự báo nợ cơ bản sẽ giảm trong ba năm cuối từ 85.1% xuống 83.3%.
- Tổng chi tiêu của các bộ trong quốc hội sẽ tăng 150 tỷ bảng - tương đương mức tăng 3.8% một năm.
3. Y tế công
Một số chuyên gia có đánh giá khá tích cực về thay đổi cho hệ thống NSH.
Chi tiêu chăm sóc sức khỏe sẽ tăng 44 tỷ bảng, lên hơn 177 tỷ bảng. Doanh thu bổ sung từ thu phí chăm sóc sức khỏe và xã hội sẽ được chuyển cho NHS và hệ thống chăm sóc xã hội như đã hứa.
Ngân sách y tế đạt mức lớn nhất kể từ năm 2010, với đầu tư kỷ lục vào nghiên cứu và phát triển, sàng lọc tốt hơn, thêm 40 bệnh viện mới và 70 nâng cấp điều trị cùng với các cải tiến khác.
Thêm 50,000 y tá, thêm 50 triệu cuộc hẹn khám chăm sóc ban đầu. Đầu tư 4.8 tỷ bảng cho chính quyền địa phương trong ba năm tới để phát triển chăm sóc xã hội.
4. Phòng chống tội phạm
Ông Sunak nói rằng ngân sách sẽ tài trợ cho kế hoạch tuyển dụng 20,000 cảnh sát mới. Chi 2.2 tỷ bảng cho các tòa án, nhà tù và dịch vụ quản chế, bao gồm 500 triệu bảng để giảm tồn đọng tại các tòa án.
Các chương trình giải quyết tội phạm khu phố, tái phạm, tội phạm liên tỉnh, bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, dịch vụ cho nạn nhân, và cải thiện phản ứng đối với các vụ hiếp dâm.
Chi 3.8 tỷ bảng Anh cho "chương trình xây dựng nhà tù lớn nhất trong thế hệ này"
5. Nhà ở
11.5 tỷ bảng để xây dựng 180,000 nhà giá rẻ - nhiều hơn 20% so với chương trình trước đó. 1.8 tỷ bảng để đưa 1,500 ha đất nâu vào sử dụng. 640 triệu bảng mỗi năm để giúp đỡ người vô gia cư.
6. Lớp phủ bên ngoài nhà
Chi 5 tỷ bảng Anh để loại bỏ lớp phủ không an toàn khỏi các tòa nhà có rủi ro cao nhất, một phần được tài trợ bởi thuế của các nhà phát triển bất động sản nhà ở có lợi nhuận trên 25 triệu bảng với tỷ lệ 4%
7. Giao thông
2.6 tỷ bảng Anh để nâng cấp hơn 50 con đường. Hơn 5 tỷ bảng để bảo trì đường - đủ để lấp thêm một triệu ổ gà mỗi năm, ông Sunak nói.
Hơn 5 tỷ bảng cho các cải tiến về xe buýt, đi xe đạp và đi bộ. Thuế HGV (trước đây bị tạm hoãn cho đến tháng 8) sẽ bị hoãn cho đến năm 2023.
Áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe chở hàng nặng đông lạnh. Tài trợ để cải thiện cơ sở vật chất của bãi đậu xe tải.
8. Đường sắt
- Đầu tư 46 tỷ bảng vào đường sắt. Kế hoạch đường sắt tích hợp sẽ sớm được công bố.
- 5.7 tỷ bảng cho "khu định cư giao thông kiểu London" ở Greater Manchester, Liverpool City Region, Tees Valley, Nam Yorkshire, Tây Yorkshire, Tây Midlands, West of England.
9. Dịch vụ trẻ em
- 300 triệu bảng cho các chương trình nuôi dạy con cái, các dịch vụ phù hợp để giúp đỡ về sức khỏe tâm lý cho sản phụ.
- 150 triệu bảng để hỗ trợ đào tạo và phát triển lực lượng lao động trong những năm đầu.
- 200 triệu bảng cho chương trình Hỗ trợ Gia đình cho các gia đình với nhu cầu khác nhau.
- Hơn 200 triệu bảng để tiếp tục hoạt động kỳ nghỉ và chương trình bữa ăn miễn phí.
- 560 triệu bảng cho các dịch vụ giúp đỡ thanh thiếu niên - đủ để tài trợ cho 300 câu lạc bộ thanh niên ở England.
- Hơn 200 triệu bảng để xây dựng hoặc chuyển đổi tới 8,000 sân bóng đá cộng đồng ở Vương quốc Anh.
10. Giáo dục
- Tài trợ 2 tỷ bảng để giúp các trường học và đại học "phục hồi giáo dục", nâng tổng số hỗ trợ (một số đã được công bố) lên gần 5 tỷ bảng.
- Khôi phục tài trợ cho mỗi học sinh về mức 2010, tương đương với khoản tăng 1,500 bảng cho mỗi học sinh. 30,000 chỗ học mới cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt và trẻ khuyết tật
11. Hỗ trợ doanh nghiệp
Thuế bất động sản thương mại vẫn ở mức cũ. Ông Sunak cho biết tìm 25 tỷ bảng vay thêm thông qua cắt giảm dịch vụ công hoặc tăng thuế ở lĩnh vực khác sẽ là sai lầm. Nhưng sẽ có một số thay đổi:
- Giảm thuế 50% mới cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, khách sạn và giải trí, bao gồm quán rượu, địa điểm chơi nhạc, rạp chiếu phim, nhà hàng, khách sạn, rạp hát và phòng tập thể dục. Do vậy, mọi doanh nghiệp đủ điều kiện cũng có thể nhận ưu đãi thuế lên đến tối đa 110,000 bảng - khoản giảm thuế trị giá gần 1.7 tỷ bảng.
- Theo ông Sunak, cùng với ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ, hơn 90% tất cả doanh nghiệp trong các lĩnh vực dịch vụ sẽ được giảm thuế ít nhất 50%. Doanh nghiệp đóng thuế bất động sản thương mại sẽ được hưởng lợi từ việc đánh giá lại thường xuyên hơn - sau mỗi ba năm kể từ năm 2023
- Hỗ trợ đầu tư mới để khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ xanh như tấm pin mặt trời.
- Giảm phí cải thiện cơ sở kinh doanh - từ năm 2023 mọi doanh nghiệp có thể cải tiến cơ sở kinh doanh và, trong 12 tháng, không phải trả thêm thuế bất động sản thương mại.
Hỗ trợ đầu tư trên tổng cộng 750 triệu bảng: Để giúp các doanh nghiệp thanh toán hóa đơn thuế, kế hoạch tăng tỷ lệ thuế trong năm tới sẽ bị hủy bỏ - cắt giảm 4.6 tỷ bảng trong 5 năm tới.
12. Thuế đồ uống có cồn
Đại tu thuế rượu, cắt giảm mức thuế chính từ 15 xuống còn 6 - đồ uống càng mạnh, mức thuế càng cao.
Cứu trợ cho các nhà sản xuất nhỏ: mở rộng điều kiện cứu trợ từ nhà sản xuất bia nhỏ thành các nhà sản xuất rượu bia nhỏ và các bên sản xuất đồ uống có cồn dưới 8.5% ABV
Vang sủi sẽ phải trả thuế tương tự như rượu vang thường với độ mạnh tương đương, thay vì 28% như hiện tại. Rượu táo trái cây cũng được giảm thuế.
13. Thuế nhiên liệu
Kế hoạch tăng thuế nhiên liệu sẽ bị hủy bỏ - sau 12 năm liên tục không đổi thuế suất, tài xế ô tô sẽ tiết kiệm được tổng cộng 1,900 bảng.
14. Lương cơ bản
Mức lương cơ bản trên toàn quốc sẽ tăng 6.6% trong năm tới, lên 9,50 bảng một giờ. Lương của một nhân viên toàn thời gian sẽ tăng hơn 1,000 bảng. Động thái này sẽ giúp hơn hai triệu người lao động với mức lương thấp nhất, ông Sunak nói.
15. Thuế
- Khoản trợ cấp đầu tư hàng năm trị giá 1 triệu bảng sẽ không kết thúc vào tháng 12 như dự kiến và được kéo dài đến tháng 3 năm 2023.
- Phụ phí ngân hàng đối với thuế doanh nghiệp sẽ giữ nguyên ở mức 3%. Thuế suất doanh nghiệp tổng thể với các ngân hàng sẽ tăng từ 27% lên 28% vào năm 2023.
- Trợ giúp cho các ngân hàng vừa tăng lên 100 triệu bảng.
- Cải cách thuế trọng tải (vận chuyển) nhằm hỗ trợ công ty đã áp dụng cờ vận chuyển thương gia của Vương quốc Anh.
- Cải cách giảm thuế cho đầu tư nghiên cứu và phát triển.
16. Trợ cấp
- Ông Sunak đã điều chỉnh mức giảm hỗ trợ Universal Credit (Tín dụng phổ thông). Tỷ lệ hiện là 63%, vì vậy cứ mỗi 1 bảng kiếm được, tín dụng phổ thông sẽ giảm đi 63p. Ông Sunak đã công bố kế hoạch cắt giảm 8% (từ 63% xuống 55%). Mức giảm sẽ có hiệu lực "trong vòng vài tuần".
Phụ cấp công việc tăng thêm 500 bảng - kết hợp với việc thay đổi thuế, khoản cắt giảm thuế sẽ trị giá hơn 2 tỷ bảng .Trung bình gần hai triệu gia đình sẽ tiết kiệm thêm 1,000 bảng mỗi năm.
17. Hàng không
Các chuyến bay giữa sân bay ở England, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland sẽ chịu mức thuế hành khách hàng không thấp hơn từ tháng 4 năm 2023.
Chín triệu người được giảm chi phí thuế hành khách hàng không tới một nửa. Động thái này sẽ thúc đẩy các sân bay trong khu vực.
Hỗ trợ tài chính cho sân bay ở Anh được gia hạn thêm sáu tháng.
Dải đường bay cực dài sẽ được bổ sung vào thuế hành khách hàng không, bao gồm các chuyến bay trên 5,500 dặm, với mức giá tiết kiệm là 91 bảng. Ông Sunak nói rằng ít hơn 5% hành khách sẽ trả nhiều hơn và những người bay xa nhất sẽ trả nhiều nhất.
18. Thể thao và văn hóa
850 triệu bảng để bảo vệ các viện bảo tàng, phòng trưng bày, thư viện và "văn hóa địa phương". Hơn 100 bảo tàng và thư viện trong khu vực sẽ được cải tạo, phục hồi và hồi sinh.
Giảm thuế cho các bảo tàng và phòng trưng bày - dự kiến kết thúc vào tháng 3 - sẽ được gia hạn thêm hai năm cho đến tháng 3 năm 2024
Viethome (Theo Sky News)