Những nhân vật đứng đầu ngành kinh tế đang thúc giục ông Boris Johnson tái áp dụng một số hạn chế chẳng hạn như bắt buộc đeo khẩu trang trên tàu điện ngầm, và cảnh báo “sự thiếu quyết đoán là kẻ thù lớn nhất của chúng ta trong cuộc chiến chống dịch”.
Họ kêu gọi Thủ tướng hành động ngay bây giờ thay vì tiếp tục với “lập trường thụ động”, và cảnh bảo nguy cơ phải áp dụng kế hoạch B, gây thiệt hại cho nền kinh tế khi hàng triệu người phải làm việc tại nhà hoặc thậm chí là một đợt phong tỏa khác.
Nhiều quan chức đã can thiệp sau khi bộ trưởng Y tế Sajid Javid cảnh báo số ca nhiễm Covid-19 có thể lên tới 100,000 ca mỗi ngày, trong đó Vương quốc Anh đang tiến rất gần tới nhóm các nước lớn ở châu Âu có tỷ lệ lây nhiễm cao.
Ông Richard Burge - giám đốc điều hành của phòng Thương mại và Công nghiệp London, cho biết: “Điều đáng lo ngại là Chính phủ có một lập trường thụ động khi tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 đang gia tăng. Sự do dự là kẻ thù lớn nhất của chúng ta trong cuộc chiến chống dịch … cần phải thực hiện hành động quyết đoán ngay bây giờ để tránh những hạn chế chặt chẽ hơn trong những tháng tới".
Ông Johnson đang bị chỉ trích vì công tác phòng dịch chậm
Ông Richard ủng hộ các hạn chế "vừa phải", chẳng hạn như bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng và trong không gian công cộng khép kín, và sử dụng hộ chiếu vắc-xin trong môi trường có "rủi ro cao".
Ông John Dickie - giám đốc điều hành của Tập đoàn London First, nói: "Sẽ khôn ngoan hơn khi thực hiện các biện pháp chi phí thấp nhưng có tác động cao như bắt buộc đeo khẩu trang trên tàu điện ngầm, xe lửa và xe buýt - áp dụng ngay bây giờ để làm chậm chuỗi lây nhiễm, củng cố niềm tin của công chúng và ngăn chặn việc phải áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn khi mùa đông đến gần".
Một số tin tức chính về dịch bệnh ở Anh:
- Tiến sĩ Chris Smith, nhà vi-rút học của Đại học Cambridge, cho biết một nửa số ca mắc không có triệu chứng, và Vương quốc Anh “có thể đã đạt gần 100,000 ca mắc mới mỗi ngày. Nhưng may mắn là số bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng, số ca tử vong vẫn còn rất, rất thấp.”
-
Anh ghi nhận 49,139 ca mắc mới vào thứ Tư 20/10, với 3,648 ca ở London. Cho đến nay, nhóm tuổi có tỷ lệ nhiễm cao nhất là trẻ em trong độ tuổi đi học.
-
Học sinh trung học và nhân viên ở Suffolk bắt buộc phải đeo khẩu trang.
-
Bà Nadra Ahmed, chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Quốc gia, cho biết hàng nghìn cư dân trong các Trung tâm chăm sóc sức khỏe vẫn đang chờ để tiêm nhắc lại.
-
Bộ trưởng Y tế Edward Argar nhấn mạnh người dân không cần phải chờ được mời tiêm tăng cường. “Sáu tháng + một tuần sau mũi tiêm thứ hai, bạn hãy truy cập vào hệ thống đặt chỗ quốc gia và đặt lịch tiêm mũi tăng cường”, ông Edward nói.
-
Thị trưởng London Sadiq Khan nói với Evening Standard: "Ở Pháp và Đức, họ có ít số ca mắc hơn vì họ đeo khẩu trang”. Ông Khan cảnh báo phải làm việc tại nhà sẽ một lần nữa phá hủy ngành giao thông vận tải của London.
Ông Johnson liên tục bị cáo buộc hành động quá chậm chạp trong công tác chống dịch, dẫn đến hàng nghìn cái chết không đáng có - điều này đã bị phía Thủ tướng phủ nhận. Tuy nhiên, ông Argar nhấn mạnh kế hoạch A của Chính phủ vẫn đang hoạt động và áp lực hiện tại đối với NHS là “có thể đối phó được”.
Có khoảng 7,900 bệnh nhân Covid-19 đang nằm viện. Ông Edward nói: “Chúng tôi có khá nhiều chỗ trống vào thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình từng giờ, từng ngày”.
Tỷ lệ nhập viện và tử vong ở Anh thấp hơn nhiều so với các đợt dịch trước nhờ thành công của chương trình tiêm chủng.
Viethome (Theo Evening Standard)