Các chuyên gia cho biết đã “có những dấu hiệu ban đầu cho thấy cuộc khủng hoảng tại các cây xăng sắp kết thúc”.
Hiệp hội các nhà bán lẻ xăng dầu (PRA) tiết lộ tổng cộng 37% cây xăng đã hết nhiên liệu trong ngày 28/9 - nhưng tình trạng này có thể sẽ được cải thiện trong 24 giờ tiếp theo. Thủ tướng Boris Johnson tin rằng tình hình đang "ổn định" và khuyên các tài xế nên tiếp tục làm việc như bình thường.
Ông Johnson nói: “Trước hết, tôi muốn nói rằng, tôi đồng cảm với những người đã lo lắng về việc đi lại của mình, cũng như khả năng sử dụng xe cộ, hoặc họ có thể đi gặp những người thân yêu hay không. Tôi biết tình trạng thiếu xăng hoặc nhiên liệu khiến chúng ta bực bội và tức tối. Tuy nhiên, chúng ta bắt đầu thấy tình hình được cải thiện; chúng tôi nhận được thông tin từ ngành nhiên liệu rằng nguồn cung đang quay trở lại các cây xăng theo cách bình thường”.
Trước đó, tình trạng người dân đổ xô đi mua xăng đã gây ra sự hỗn loạn trên toàn quốc, khiến 90% các trạm xăng dầu độc lập cạn kiệt vào Chủ nhật 26/9.
Nhiều cảnh tượng gây sốc đã được ghi nhận trong vài ngày qua, với các cuộc ẩu đả nổ ra tại cây xăng và một người đàn ông thậm chí bị cáo buộc sử dụng dao. Quân đội đã sẵn sàng điều động binh lính lái xe chở xăng dầu.
Ông Gordon Balmer - Giám đốc điều hành PRA, cho biết: "Có những dấu hiệu ban đầu cho thấy cuộc khủng hoảng xăng dầu đang kết thúc, nhiều thành viên của chúng tôi báo cáo họ đang tiếp tục nhận thêm nhiên liệu. Dự trữ nhiên liệu vẫn bình thường tại các nhà máy lọc dầu, mặc dù quá trình giao hàng giảm do thiếu tài xế HGV. Chúng tôi đã thực hiện khảo sát với các thành viên vào sáng nay và chỉ có 37% dự kiến hết nhiên liệu trong ngày 28/9. Khi chúng tôi đẩy mạnh bổ sung nhiên liệu, con số này có thể sẽ cải thiện hơn nữa trong 24 giờ tới”.
Khủng hoảng xăng dầu bắt đầu từ cuối tuần trước
Nguyên nhân của khủng hoảng được cho là sự thiếu hụt 10,000 tài xế trên toàn quốc. Bộ trưởng Giao thông Grant Shapps cuối cùng đã thừa nhận Brexit là "một yếu tố" dẫn đến tình trạng hỗn loạn trong vài ngày qua. Tuy nhiên, ông Shapps khẳng định "nguyên nhân chính" là các đợt sát hạch lái xe HGV bị hủy bỏ vào năm ngoái do đại dịch.
Ông Keir Starmer - Lãnh đạo đảng Lao động, đã cáo buộc Chính phủ khiến đất nước rơi vào tình trạng “hỗn loạn” do không giải quyết được khủng hoảng nhiên liệu.
Ông Keir kêu gọi ông Johnson dành quyền ưu tiên cho lao động ngành nghề chủ tại các cây xăng để đảm bảo họ vẫn có thể đi làm.
Ông Keir nói với BBC: “Chính phủ đã khiến đất nước rơi vào hỗn loạn khi chúng ta đi từ cuộc khủng hoảng này đến khủng hoảng khác và Chính phủ không kiểm soát được tình hình. Tôi đã nói chuyện với ngành vận tải vào sáng nay, các doanh nghiệp đang bị mắc kẹt trong tình thế này và rất thất vọng. Họ nói rằng Chính phủ đang phủ nhận vấn đề và đổ lỗi cho bên khác rồi đưa ra một kế hoạch nửa vời".
Luật cạnh tranh đã được tạm hoãn để ngành công nghiệp nhiên liệu có thể chia sẻ thông tin và hỗ trợ các khu vực có nguồn cung cạn kiệt.
Các bộ trưởng cũng sẽ cấp thị thực cho 5,000 lái xe HGV nước ngoài và 5,500 công nhân chăn nuôi gia cầm đến Anh theo hợp đồng ba tháng tính đến đêm Giáng sinh.
Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá kế hoạch này là “quá nhỏ và quá muộn”, cũng như tuyên bố họ đã đưa ra cảnh báo từ tháng 4.
Viethome (Theo Metro)