Giá xăng tăng 10p 1 lít giữa lúc dân chuyển qua đi tàu điện

Người dân đang bỏ ô tô và đi tàu hỏa, xe buýt và tàu điện ngầm do không thể đổ xăng.

Dữ liệu ngày hôm qua 27/9 cho thấy chỉ trong một tuần, lượng khách dùng tàu điện ngầm London đã tăng 7% và xe buýt là 2% - cả hai đều đạt mức cao sau đại dịch. Số lượng hành khách đường sắt đã tăng thêm 6% tại thủ đô.

Người sử dụng phương tiện giao thông công cộng đã tránh được cảnh ùn tắc khi đổ xăng. Tuy nhiên, họ cũng tranh thủ tận dụng vé theo mùa linh hoạt dành cho người làm bán thời gian.

Trong khi đó, các công ty xăng dầu bị cáo buộc trục lợi khi tăng giá 10p một lít và cảnh báo giá sẽ còn tiếp tục tăng.

Vào đêm qua, các công ty dầu mỏ bao gồm Shell, BP và Esso đã đưa ra tuyên bố chung: "Vì nhiều người hiện đang đổ nhiều xăng hơn thông thường nên mức cầu sẽ trở lại bình thường trong những ngày tới, giảm bớt áp lực cho các trạm nhiên liệu".

28londonNhiều tuyến tàu chật cứng vào giờ cao điểm

Tuy nhiên, ông Simon Williams - phát ngôn viên của RAC, cảnh báo các công ty không nên tăng giá để kiếm lời: "Đây là một bức tranh khá ảm đạm đối với các tài xế".

Andy Bagnall của Nhóm Vận tải Đường sắt cho biết: “Các công ty đường sắt hoan nghênh sự gia tăng ổn định khi người lao động đi làm trở lại và học sinh bắt đầu tới lớp. Chúng tôi hiểu người lao động muốn có sự linh hoạt và sẽ tiến xa hơn nhằm thực hiện cải tiến để mọi người dễ dàng mua được vé tàu phù hợp với nhu cầu của mình".

Nhiều người tỏ ra khá hài lòng khi chuyển sang đi tàu. Tài khoản Twitter Victoria Temple cho biết: “Tàu giúp tôi xóa tan căng thẳng trên đường đến Đại học Gloucester. Tôi làm việc cần làm để tránh quá tải tại trạm xăng, nhưng cũng rất thích khởi đầu buổi sáng bằng cách văn minh như thế này”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến ủng hộ kêu gọi của Hiệp hội Y khoa Anh và thị trưởng London Sadiq Khan rằng người lao động ngành nghề chủ chốt nên được ưu tiên đổ xăng.

"Mọi người cư xử như thể xe lửa và xe buýt không tồn tại", một người bình luận, "Điều gì là quan trọng hơn - xe cứu thương và xe cứu hỏa cần nhiên liệu để làm nhiệm vụ, hay những người muốn đổ xăng vì không thích đợi xe buýt hoặc đi tàu?”.

Viethome (Theo Metro)