Chính phủ tạm dừng luật cạnh tranh nhiên liệu trong nước để giải quyết khủng hoảng

Chính phủ đã tạm hoãn luật cạnh tranh đối với ngành công nghiệp nhiên liệu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại.

Động thái này sẽ cho phép ngành công nghiệp nhiên liệu chia sẻ thông tin nhằm hỗ trợ các khu vực đang gặp khó khăn về nguồn cung.

Trước đó, các chuyên gia đã cảnh báo từ 50% đến 90% các trạm xăng của Vương quốc Anh đã "cạn kiệt".

Bộ trưởng Giao thông Grant Shapps khẳng định không có chuyện Anh thiếu nhiên liệu và đề nghị các tài xế chỉ đổ xăng khi cần.

Tuy nhiên, phát biểu của ông Grant đã bị bỏ ngoài tai. Chúng tôi cũng ghi nhận trường hợp một xe cấp cứu bị chặn lại bởi hàng dài xe đợi đổ xăng.

Quyết định đình chỉ luật cạnh tranh được công bố tối 26 /9 khi Bộ trưởng Kinh doanh Kwasi Kwarteng gặp gỡ các công ty dầu mỏ và các nhà bán lẻ để thảo luận về tình hình hiện tại.

27gocChính phủ vẫn đang chật vật giải quyết tình trạng thiếu tài xế xe tải

Ông Kwarteng nói: “Chúng tôi có các kế hoạch dự phòng lâu dài nhằm hợp tác với ngành nhiên liệu trong nước để duy trì nguồn cung nhiên liệu, tránh gián đoạn trong trường hợp có sự cố gián đoạn nghiêm trọng. Mặc dù Anh luôn và tiếp tục có nhiều nhiên liệu, chúng tôi nhận thức được rằng đã có một số vấn đề trong chuỗi cung ứng. Đây là lý do chúng tôi ban hành Nghị định về Dầu hạ nguồn để đảm bảo ngành công nghiệp xăng dầu có thể chia sẻ thông tin quan trọng và làm việc cùng nhau hiệu quả hơn, nhằm giảm thiểu gián đoạn”.

Trong một tuyên bố chung khác với Shell, ExxonMobil và Greenergy, ngành công nghiệp xăng dầu nhắc lại áp lực lên nguồn cung là do "nhu cầu khách hàng tăng đột biến, không phải do Anh thiếu nhiên liệu”.

Các bộ trưởng đang hết sức cố gắng giải quyết tình hình và đã công bố kế hoạch cấp thị thực tạm thời chưa đầy 24 giờ trước đó. 5,000 lái xe HGV và 5,500 công nhân chăn nuôi gia cầm sẽ được phép tới Anh làm việc trong 3 tháng tháng tính đến đêm Giáng sinh.

Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá kế hoạch này là "có quá ít tác động và được đưa ra quá muộn".

Giám đốc Trung tâm Tuyển dụng HGV Marc Fels cảnh báo số lao động mới sẽ không tạo ra quá nhiều khác biệt trong khi Anh đang thiếu từ 90,000-100,000 tài xế.

Viethome (Theo Metro)