Ai là người đứng sau tin đồn nước Anh sắp hết nhiêu liệu?

Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải khẳng định Anh không thiếu thiếu nhiên liệu và cáo buộc một nhóm vận tải đứng sau tình trạng người dân tích trữ xăng dầu.

Ông Grant Shapps cho biết việc người dân xếp hàng và các trạm xăng phải đóng cửa là "tình huống có chủ đích" do hiệp hội Vận tải Đường bộ (RHA) tạo ra khi tổ chức này làm rò rỉ các bình luận lo ngại về nguồn cung của những người đứng đầu BP.

Chính phủ đã công bố chương trình thị thực tạm thời nhằm đưa 5,000 tài xế HGV và 5,500 công nhân chăn nuôi gia cầm vào Anh làm việc trong ba tháng. Các bộ trưởng hy vọng biện pháp này sẽ giải quyết tình trạng thiếu gà tây và giải quyết khó khăn trong phân phối nhiên liệu.

27shappsNgười dân đang đổ xô đi tích trữ xăng vì lo ngại Anh sẽ "hết xăng" trong thời gian tới

Ông Shapps thừa nhận đã phải làm điều mình “không nhất thiết muốn làm” khi sử dụng lao động nước ngoài, trong khi đã công khai phản đối ý tưởng này vào thứ Sáu 24/9.

Hôm Chủ nhật 26/9, ông Shapps cho biết: “Chúng ta cần đảm bảo rằng mọi người hiểu đây là tình huống có chủ đích, vì trong nước có đủ xăng dầu”.

Khi được hỏi những người đứng sau tình trạng người dân đổ xô đi mua xăng, ông Shapps nói: “Một cuộc họp riêng đã được tổ chức cách đây khoảng 10 ngày, theo đó một thành viên trong hiệp hội vận tải đã quyết định tiết lộ thông tin chi tiết cho giới truyền thông, và tạo ra nhiều lo ngại và mọi người đã phản ứng với tin tức".

Sau đó, ông Shapps chỉ trích việc tiết lộ thông tin là "vô trách nhiệm". Bộ trưởng cũng kêu gọi công chúng “suy xét hợp lý” và chỉ đổ xăng khi cần thiết vì Anh có “khá nhiều” nhiên liệu.

Mặc dù ông Shapps không nêu tên RHA, tờ Mail on Sunday dẫn lời nguồn tin của Chính phủ cáo buộc Hiệp hội Vận tải Đường bộ “chịu trách nhiệm toàn bộ về sự hoảng loạn này”.

Tuy nhiên ông Rod McKenzie - thuộc RHA, nói với BBC:  "Việc này hoàn toàn không đúng, tôi không phải người làm lộ tin tức”.

Viethome (Theo Evening Standard)