NHS và chính phủ đã làm đại dịch tồi tệ hơn

Chủ tịch hội đồng Hiệp hội Y khoa Anh (BMA) chỉ trích sự thường xuyên lơ là của NHS và thiếu chuẩn bị trước đại dịch, cùng với suy nghĩ thiếu sót của chính phủ, đã làm cuộc khủng hoảng Covid-19 trầm trọng hơn.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp thường niên của BMA, Tiến sĩ Chaand Nagpaul cho biết hệ thống y tế công NHS đã rơi vào khủng hoảng: danh sách bệnh nhân chờ khám chữa ở mức cao nhất mọi thời đại, đặc biệt là số người đợi điều trị ung thư, cộng với việc thiếu gần 90,000 nhân viên trước đại dịch.

Ông Chaand nói: “Chúng ta sẽ không chấp nhận NHS trở lại như cũ trước đại dịch - NHS vốn đã quá thiếu nhân viên và thiếu nguồn lực, cứ 10 bác sĩ thì có tới 9 người lo sợ về sai sót y tế hàng ngày. Chúng ta sẽ không chấp nhận một NHS hoạt động với số lượng giường bệnh thiếu an toàn và không có sức chứa dự phòng. Chúng ta sẽ không chấp nhận một NHS không chuẩn bị cho đại dịch, không có đồ bảo hộ cá nhân (PPE) quan trọng để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân viên y tế".

"Chúng ta sẽ không chấp nhận NHS gặp khủng hoảng vào mỗi mùa hè, chứ đừng nói là mỗi mùa đông. Chúng ta sẽ không chấp nhận một quốc gia thiếu nhân viên y tế công, cơ sở vật chất và năng lực xét nghiệm, để rồi sau đó các bộ trưởng trả hàng tỷ bảng cho các công ty tư nhân không đủ khả năng cung cấp."

BMA cho biết Vương quốc Anh đã ghi nhận hơn 130,000 người chết vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu và có 12,000 ca tử vong không do Covid vào năm ngoái.

14bma

Ông Chaand Nagpaul, chủ tịch hội đồng Hiệp hội Y khoa Anh (BMA) (BMA)

Tiến sĩ Nagpaul gợi ý ngày Tự do vào 19 tháng 7 - khi nhiều hạn chế được nới lỏng, là một "canh bạc", từ đó dẫn đến gần 40,000 ca nhập viện và hơn 4.000 ca tử vong.

Ông cũng bày tỏ lo ngại về khả năng của nguồn tài trợ bổ sung mới cho NHS và hệ thống chăm sóc xã hội, trong khi NHS tiếp tục đối phó với đại dịch và các số ca bệnh tồn đọng.

Chính phủ có kế hoạch huy động thêm 12 tỷ bảng mỗi năm cho NHS và hệ thống chăm sóc xã hội thông qua việc tăng thuế bảo hiểm quốc gia (thuế NI) vào mùa xuân tới.

NHS sẽ nhận phần lớn khoản tài trợ trong ba năm đầu tiên, với 5.3 tỷ bảng được phân bổ cho chăm sóc xã hội, 500 triệu bảng cho đào tạo và tuyển dụng nhân viên y tế.

Các bộ trưởng nói hệ thống y tế công sẽ nhận được nhiều tiền hơn sau thời điểm này vì quy định giới hạn 86,000 bảng sẽ có hiệu lực từ tháng 10 năm 2023.

Một phát ngôn viên của Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội cho biết: “Chúng tôi đã hỗ trợ dịch vụ y tế mọi lúc, với 29 tỷ bảng để hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bên cạnh thỏa thuận lịch sử của chúng tôi với NHS vào năm 2018".

"Điều này sẽ giúp ngân sách NHS tăng thêm 33.9 tỷ bảng vào năm 2023/24. Đồng thời, chúng tôi sẽ hỗ trợ NHS thêm 36 tỷ bảng và riêng 8 tỷ bảng có để giải quyết tình trạng tồn đọng, giúp NHS thực hiện thêm chín triệu lượt kiểm tra, chụp chiếu và phẫu thuật cho các bệnh nhân trên toàn Anh quốc”.

Viethome (Theo Evening Standard)