Anh bơm thêm 7,5 tỷ USD chống Covid-19

Chính phủ Anh dành thêm 7,5 tỷ USD để giúp hệ thống y tế trang trải chi phí phát sinh, giải quyết áp lực do Covid-19.

"Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) đồng hành với chúng ta trong suốt đại dịch, song điều trị bệnh nhân Covid-19 đã gây ra những tồn đọng lớn", Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết trong thông cáo ngày 6/9 về khoản ngân sách 7,5 tỷ USD dành cho NHS.

"Khoản ngân sách này sẽ được chuyển thẳng đến tuyến đầu để cung cấp các phương pháp điều trị cần thiết cho nhiều bệnh nhân hơn, vốn chưa được chuyển đến cho họ đủ nhanh", thông cáo có đoạn. Tổng ngân sách hỗ trợ NHS chống Covid-19 trong năm nay lên tới hơn 47 tỷ USD.

bom tien cho covid

Anh ghi nhận 7.0187.927 ca nhiễm và 133.274 ca tử vong, tăng 41.192 và 45 ca trong 24 giờ qua. Danh sách bệnh nhân chờ đợi để điều trị theo diện thông thường và nhu cầu dịch vụ khẩn cấp ở Anh mùa hè này tăng chưa từng có tại các bệnh viện, gây ra áp lực lớn đối với hệ thống y tế.

Liên đoàn NHS, đại diện cho các tổ chức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hồi tuần trước cảnh báo dịch vụ y tế Anh sẽ cần gần 14 tỷ USD mỗi năm để giảm lượng bệnh nhân Covid-19 tồn đọng và trang trải chi phí phát sinh do đại dịch.

Khoản ngân sách bổ sung được chính phủ Anh công bố ngày 6/9 gồm 1,4 tỷ USD để giải quyết lượng công việc tồn đọng, 3,9 tỷ USD trang trải chi phí liên quan như tăng cường biện pháp kiểm soát lây nhiễm, giữ an toàn cho nhân viên bệnh viện và bệnh nhân trước nCoV.

Theo số liệu của NHS Anh, số người phải nhập viện trong tháng 6 tăng lên 5,54 triệu, con số hàng tháng cao nhất từ khi hồ sơ này được lập. Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid hồi tuần trước ước tính khoảng 7 triệu người cần sử dụng dịch vụ y tế trong đại dịch không thể tiếp cận điều này, danh sách chờ đợi sẽ còn tăng cao hơn nữa khi nhiều người tìm đến các cơ sở y tế để được chăm sóc.

Trong khi đó, số ca nhiễm tại Anh xu hướng tăng trở lại trong tháng qua, kéo theo nguy cơ tăng số người cần nhập viện. Dịch vụ xe cứu thương của Anh xử lý gần hai triệu cuộc gọi trong tháng 7, cao nhất trong nhiều tháng qua. Hơn 2.200 bệnh nhân thuộc diện cấp cứu hoặc bị tai nạn phải chờ tới 12 tiếng để được đưa vào phòng bệnh.

Thế giới ghi nhận 221.929.941 ca nhiễm và 4.587.773 ca tử vong, tăng lần lượt 519.338 và 11.403 ca, trong khi 198.520.490 người đã hồi phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Australia báo cáo 63.142 ca nhiễm và 1.044 ca tử vong, tăng 1.533 và 5 ca.

Giới chức Australia đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng nhằm chấm dứt đợt phong tỏa tại khu vực bờ biển phía đông nam với hy vọng đưa kỳ lễ Giáng sinh trở lại bình thường.

Hơn 15 triệu người ở bang Victoria, bang New South Wales và vùng Lãnh thổ Thủ đô Australia đang chịu lệnh phong tỏa khi chính phủ cố gắng dập tắt đợt bùng phát kéo dài nhiều tháng liên quan biến chủng Delta.

Australia lên kế hoạch mở cửa biên giới, vốn bị đóng từ tháng 3/2020, sau khi 80% dân số tiêm vaccine Covid-19. Với tốc độ hiện nay, Australia có thể đạt mục tiêu 70% vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

Thủ tướng Scott Morrison thừa nhận không thể xóa sổ hoàn toàn nCoV, nhưng việc đạt được các mục tiêu tiêm chủng sẽ giúp đất nước chấm dứt tình trạng đóng cửa giữa các bang.

New Zealand ghi nhận 3.792 ca nhiễm, tăng 24 ca, trong đó gồm 27 ca tử vong.

Số ca nhiễm mới ở múc thấp khiến giới chức New Zealand tin rằng đợt bùng phát liên quan biến chủng Delta đang được kiểm soát. Bộ trưởng Y tế New Zealand Ashley Bloomfield nhận định lệnh phong tỏa và các biện pháp y tế công cộng giúp làm chậm tốc độ lây lan của nCoV, song cảnh báo đợt dịch chưa kết thúc và mọi người cần cảnh giác cao độ.

Khoảng 1,7 triệu dân thành phố Auckland, tâm dịch của đợt bùng phát lần này, đang sống dưới lệnh phong tỏa cấp độ 4 từ giữa tháng 8. Hạn chế được nới lỏng ở những nơi khác trên đất nước song trường học, văn phòng, nhà hàng cùng tất cả địa điểm công cộng vẫn đóng cửa.

Cuba báo cáo 696.904 ca nhiễm và 5.788 ca tử vong, tăng 7.230 và 85 ca trong 24 giờ qua.

Cuba ngày 6/9 trở thành nước đầu tiên trên thế giới tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ hai tuổi nhằm mở cửa lại các trường học, vốn bị đóng từ tháng 3/2020. Năm học mới tại Cuba bắt đầu cùng ngày, song phần lớn học sinh học tại nhà qua chương trình giảng dạy từ xa trên truyền hình.

Sau khi hoàn thành thử nghiệm lâm sàng trên trẻ em với vaccine Abdala và Soberana, Cuba khởi động chiến dịch tiêm chủng cho nhóm 12-18 tuổi từ ngày 3/9. Trẻ em trong nhóm 2-11 tuổi tại tỉnh Cienfuegos, miền trung Cuba, ngày 6/9 bắt đầu được tiêm mũi vaccine đầu tiên.

Cuba là nước đầu tiên tại Mỹ Latinh phát triển vaccine Covid-19 dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp, vốn không yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ rất thấp như một số loại vaccine dùng công nghệ ARN thông tin (mRNA) đã được cấp phép khẩn cấp.

Theo VnExpress