David Beckham đầu tư vào công ty kinh doanh cần sa

Đế chế kinh doanh của David Beckham đang không ngừng được mở rộng với kế hoạch đầu tư gần nhất vào lĩnh vực kinh doanh... cần sa.

Theo tờ Daily Mail, hồi tháng 2/2021, thông qua quỹ DB Ventures của mình, Becks đã ký giao kèo hợp tác với công ty Cellular Goods. Đây là công ty có trụ sở tại London với những sản phẩm chiết xuất từ cần sa để phục vụ cho việc chăm sóc và phục hồi thể lực dành cho VĐV thể thao. Toàn bộ sản phẩm của Cellular Goods phải tuân thủ quy trình kiểm tra nghiêm ngặt của cơ quan y tế tại Anh trước khi được phép lưu hành ra thị trường.

“Chúng tôi cảm thấy may mắn khi nhận được sự hợp tác của David Beckham. Sự tham gia của Becks chắc chắn sẽ giúp Cellular Goods đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng một cách thuận lợi hơn”, Alexis Abraham, GĐĐH của Cellular Goods hào hứng nhận xét.

david beckham dau tu can sa

Trong khi đó, theo một số chuyên gia kinh tế, việc Becks góp vốn nhiều khả năng sẽ thúc đẩy giá trị cổ phiếu của Cellular Goods trên thị trường chứng khoán tại Anh. Đây hứa hẹn sẽ là những tín hiệu khả quan để Cellular Goods phát triển hơn mạng lưới kinh doanh. Về phía mình, Becks khẳng định, tất cả những gì anh làm không nằm ngoài mục đích đem lại cho người sử dụng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Vào ngày 24/2, khi công ty này niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán London, cổ phiếu công ty đã tăng 310% ở mức giá 20.50p (giá mở cửa là 5p), và làm tăng giá trị công ty lên 25 triệu bảng. Các chuyên gia nhận định, sự nổi tiếng của Beckham đã giúp giá cổ phiếu tăng vọt khi vừa lên sàn. Chỉ trong 1 ngày, David Beckham đã giàu thêm 5 triệu bảng Anh nhờ nắm giữ 5% cổ phiếu của công ty này.

Không hẹn mà gặp, Becks đã tự điền tên vào danh sách sao sân cỏ nói riêng và sao thể thao nói chung kinh doanh các sản phẩm từ cần sa. Cái tên đầu tiên là Andre Schuerrle, cựu ngôi sao của Chelsea. Cùng với Schuerrle, đồng đội cũ của cựu ngôi sao này tại ĐT Đức là Mario Goetze cũng đã hoàn tất mua một số cổ phần của công ty Sanity Group.

Nổi đình nổi đám hơn cả phải kể đến cựu võ sỹ quyền Anh người Mỹ, Mike Tyson khi đổ tiền bạc xây dựng trang trại trồng cần sa với quy mô lớn tại California để chiết xuất những sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Theo Tyson, đây là bước đầu tiên trong dự án dài hơi để mở rộng hoạt động kinh doanh sản phẩm từ cần sa.

Theo Bongdaplus