Cựu binh Anh dẫn 400 người đào thoát khỏi Afghanistan

Ben Slater, từng làm vệ sĩ cho các đại sứ Anh ở nước ngoài, lập kế hoạch dẫn 400 người Afghanistan đi qua các vùng do Taliban kiểm soát để rời Afghanistan.

Slater, 37 tuổi, cho biết doanh nghiệp Nomad Concepts Group do anh điều hành ở thủ đô Kabul đã "hoàn toàn sụp đổ" sau khi Taliban chiếm đóng thành phố ngày 15/8 và anh chuyển sang hỗ trợ những người muốn rời khỏi Afghanistan.

400 người được Slater lên kế hoạch đào thoát bao gồm nhân viên Nomad Concepts Group, sau khi Bộ Ngoại giao Anh (FCDO) không chấp nhận thị thực của anh trong cuộc di tản bằng đường hàng không. Slater đã chia sẻ kế hoạch đào thoát của mình với Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Anh với hy vọng rằng các lực lượng Anh sẽ hỗ trợ và đưa họ hồi hương khi họ đến một nước thứ ba.

"Đó sẽ là một chuyến đi dài, và tôi hy vọng ở đầu bên kia, FCDO đã xử lý vấn đề thị thực cho chúng tôi, hoặc ít nhất đã trao đổi với Bộ Ngoại giao ở quốc gia chúng tôi sắp đến để họ tiếp nhận những nhân viên dễ bị tổn thương của chúng tôi", Slater nói với Telegraph hôm 30/8.

cuu binh anh afghanistan
Cựu binh Anh Ben Slater. Ảnh: Sky.

Slater đã giúp sơ tán hàng chục người khỏi Afghanistan trong các đợt không vận của Anh và anh cảm thấy "thất vọng nặng nề" về chính phủ Anh. Bởi vậy, anh quyết định tự giải quyết vấn đề của mình.

Đội ngũ nhân viên của anh gồm 50 người, chủ yếu là phụ nữ. Anh không tiết lộ vị trí đoàn xe cũng như điểm đến. Phần còn lại của nhóm bao gồm các công dân Afghanistan mong muốn rời khỏi đất nước.

FCDO hiện chưa bình luận về tình hình của Slater, với lý do không bình luận các trường hợp cá nhân.

"Các nhân viên của chúng tôi đang làm việc không mệt mỏi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán nhanh chóng các công dân Anh, nhân viên Afghanistan và những người khác đang gặp rủi ro", FCDO cho biết trong một tuyên bố. "Quy mô của nỗ lực sơ tán rất lớn và chúng tôi đã giúp gần 15.000 người rời khỏi Afghanistan kể từ khi cuộc sơ tán bắt đầu. Chúng tôi tiếp tục gây áp lực lên Taliban để cho phép những người muốn rời khỏi Afghanistan được đi lại an toàn".

Một số quốc gia, gồm Anh và Đức, đã khuyến cáo những người muốn rời khỏi Afghanistan rằng họ có thể đến một quốc gia láng giềng và tìm kiếm sự trợ giúp tại đại sứ quán ở đó, vì hầu hết các quốc gia đã đóng cửa đại sứ quán ở Kabul sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát thành phố. Taliban cam kết sẽ cho phép những người muốn rời khỏi đất nước được ra đi mà không hề hấn gì, nhưng Slater nghi ngờ về điều đó.

Theo VnExpress