Thủ tướng Johnson: Anh 'mắc món nợ lớn' với người tị nạn Afghanistan

Khi công bố gói hỗ trợ quan trọng cho người tị nạn trên đất Anh, Thủ tướng Boris Johnson ngày 1/9 nói rằng Anh có “một món nợ lớn” đối với người Afghanistan làm cho lực lượng NATO.

“Chúng ta đang mang một món nợ lớn đối với những người từng làm việc với lực lượng vũ trang ở Afghanistan. Tôi quyết tâm rằng chúng ta sẽ cung cấp cho họ và gia đình sự hỗ trợ cần thiết để xây dựng lại cuộc sống mới tại Vương quốc Anh”, Thủ tướng Boris Johnson phát biểu, đề cập tới chính sách hỗ trợ mang tên “Chiến dịch Chào đón nồng nhiệt”.

“Tôi biết đây là khoảng thời gian khó khăn, nhưng tôi hy vọng họ sẽ cảm thấy ấm lòng từ sự ủng hộ và hào phóng mà công chúng Anh bày tỏ”, ông nói thêm, AFP đưa tin ngày 1/9.

Hơn 8.000 người đã di tản thành công. Chính phủ thông báo họ sẽ ngay lập tức được nghỉ phép vô thời hạn, đồng thời cung cấp 15 triệu bảng Anh để cung cấp giáo dục và hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế.

Chính phủ cho biết chính sách này sẽ mang lại “sự chắc chắn và ổn định cho người Afghanistan để xây dựng lại cuộc sống với quyền làm việc không bị hạn chế, cùng với lựa chọn nộp đơn xin nhập tịch Anh trong tương lai”.

anh mac no afghan
Thủ tướng Boris Johnson cho biết mình sẽ quyết tâm hỗ trợ những người tị nạn Afghanistan xây dựng lại cuộc sống mới ở Vương quốc Anh. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, chính phủ ông Johnson đang nhận sự chỉ trích, sau khi hàng nghìn người Afghanistan đã giúp đỡ NATO và đủ điều kiện chuyển đến Anh theo "Chính sách hỗ trợ và tái định cư" được cho là đã mắc kẹt ở Afghanistan.

Tờ Sunday Times dẫn lời một quan chức giấu tên nói: "Tôi cho rằng đáng lẽ chúng ta có thể đã sơ tán thêm được 800-1.000 người".

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab sẽ phải đối mặt với một phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại vào ngày 1/9, và có thể nhận chỉ trích vì cuộc rút lui hỗn loạn.

Thông báo về phiên điều trần, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Tom Tugendhat phát biểu: “Hai tuần qua thật khó khăn với nhiều người trong số chúng ta, khi vừa tức giận, xấu hổ, thậm chí là hoài nghi”.

“Chúng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày lực lượng NATO, do Mỹ dẫn đầu, sẽ quay lưng lại với người dân Afghanistan”, ông nói. “Chúng ta sẽ đối phó với Taliban như thế nào? Afghanistan sẽ định hình chiến lược khu vực của ta ra sao? Chính phủ sẽ coi Taliban như thế nào để giải quyết thay đổi trong vấn đề nhân quyền?”.

“Những câu hỏi này, và rất nhiều câu hỏi khác, sẽ được đặt cho bộ trưởng Ngoại giao”, ông nói thêm.

Theo Zing