Đảng Lao động lên kế hoạch thay thế trợ cấp Universal Credit

Chính phủ của đảng Lao động sẽ thay thế trợ cấp Tín dụng Phổ thông (Universal Credit) bằng một hệ thống phúc lợi mới.

Ông Jonathan Reynolds - Bộ trưởng Lao động và Lương hưu thuộc chính phủ chờ cầm quyền của đảng Lao động, sẽ có bài phát biểu tại Manchester vào hôm nay thứ Hai 24/8, đề ra kế hoạch cải cách phúc lợi xã hội của đảng Lao động.

Universal Credit - được khởi xướng bởi cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ Iain Duncan Smith khi ông là Bộ trưởng Bộ lao động và Lương hưu trong chính phủ liên minh - là cuộc cải cách về một số lợi ích và tín dụng thuế, chẳng hạn như trợ cấp nhà ở và trợ cấp cho người thất nghiệp, và hợp nhất chúng thành một khoản trợ cấp duy nhất.

Đảng Lao động cho biết kế hoạch của họ sẽ giảm tỷ lệ giảm trợ cấp, giúp người lao động có thu nhập thấp được nhận nhiều tiền hơn.

23labourÔng Jonanthan Reynolds

Bài phát biểu của ông Reynolds có đoạn: “Cải thiện hệ thống an sinh xã hội của chúng ta để cho phép mọi người có công việc nhằm chu cấp cho gia đình là một phần trong thỏa thuận mới của đảng Lao động. Giảm bớt tỷ lệ giảm trợ cấp, tăng lương tối thiểu ngay lập tức lên 10 bảng Anh một giờ, trả lương khi nghỉ ốm cho tất cả mọi người, bảo vệ chống sa thải bất công và quyền làm việc linh hoạt cho tất cả người lao động đều nằm trong kế hoạch của chúng tôi”.

Trong hệ thống hiện tại, tỉ lệ giảm trợ cấp là 63% - người nhận trợ cấp mất 63p cho mỗi 1 bảng họ kiếm được.

Theo nghiên cứu, một phụ huynh đơn thân làm việc 30 giờ một tuần sẽ mất 573 bảng một tháng khi nhận Universal Credit - tỷ lệ giảm kết hợp với bảo hiểm quốc gia và thuế thu nhập khiến tỷ lệ thuế cận biên lên tới 75%.

Ngược lại, một người kiếm được hơn 150,000 bảng một năm chỉ có tỷ lệ thuế cận biên thực tế là 47%.

Ông Reynolds cũng sẽ kêu gọi các nghị sĩ đảng Bảo thủ phản đối đề xuất cắt giảm trợ tín dụng phổ thông 20 bảng mỗi tuần.

Theo số liệu của Bộ Lao động và Lương hưu (DWP), gần ba triệu rưỡi trẻ em sẽ bị ảnh hưởng bởi kế hoạch này.

Ông Reynolds chuẩn bị nói: “Đây là lời đề nghị cho những thành viên Đảng Bảo thủ. Họ biết rằng cắt giảm trợ cấp là quyết định sai lầm đối với nền kinh tế của chúng ta và hàng triệu gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Hãy làm việc với chúng tôi, thời gian không còn nhiều để làm điều đúng đắn và hủy bỏ kế hoạch cắt giảm”.

Viethome (Theo Evening Standard)