Chuỗi lò nướng ở biển Bournemouth dừng hoạt động do người dân vô ý thức

Chuỗi lò nướng do một hội đồng lắp đặt với giá lên tới 100,000 bảng đã phải tạm dừng để vệ sinh toàn bộ chỉ sau 10 ngày được đưa vào sử dụng.

Hội đồng Bournemouth, Christchurch và Poole (BCP) bắt đầu thiết lập 10 trạm nấu ăn bằng điện dọc theo lối đi dạo ven biển dài bảy dặm ở Bournemouth vào cuối tháng Bảy. Các ủy viên hội đồng tin rằng dự án sẽ là "khoản đầu tư tốt" vì họ "thấy mô hình này có hiệu quả ở Úc".

Người dân địa phương dự kiến ​​sẽ dọn sạch các lò nướng thịt sau khi sử dụng - nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã có quá nhiều rác rưởi tích tụ trên ba lò mới được lắp đặt trên bãi biển Branksome.

Nhiều người đã lên án đây là sự lãng phí tiền bạc. Ủy viên hội đồng của Đảng Dân chủ Tự do Vikki Slade cho biết đây là "dự án phù phiếm và là trò hề”.

21bcpChi phí của một chiếc lò lên tới 10,000 bảng

Bà Vikki nói: “Đây không phải Úc. Chúng ta đang ở Bournemouth. Số tiền này có thể được chi tiêu tốt hơn rất nhiều cho các dự án cần thiết, chứ không phải thứ không ai muốn. Người sử dụng có vệ sinh sạch sẽ hay không thì hội đồng vẫn phải dọn sạch thùng đựng mỡ hàng ngày. Tôi đã nói về dự án này ngay từ đầu. Ai lại mang theo bọt biển và chất tẩy rửa đến bãi biển?”

Bà Slade cũng lên án hội đồng không quan tâm đến những người ăn chay hay người theo đạo Hồi. Mỗi lò nướng có giá khoảng 10,000 bảng. Tổng cộng 10 lò tiêu tốn 106,000 bảng tiền thuế.

Anh Chris Cummings - 1 người dân địa phương, nói đùa: “10,000 bảng cho một lò nướng. Họ bị bán đắt rồi, lò của tôi có 40 bảng mua ở Argos!"

Trong khi đó, Carol Masterman viết trên Twitter: “Mọi người còn không dọn rác ở bãi biển nhưng hội đồng lại mong họ sẽ làm sạch một chiếc lò nướng”.

Khi các bếp được lắp đặt, lãnh đạo hội đồng Drew Mellor nói: "Chúng tôi yêu cầu mọi người làm sạch lò sau khi sử dụng, nhưng các sĩ quan bờ biển cũng sẽ kiểm tra trong quá trình tuần tra”.

BCP đưa ra lời xin lỗi sau khi các lò nướng phải tạm dừng "trong vài ngày", và cho biết người dân hiện đã có thể sử dụng các lò.

Người phát ngôn của hội đồng nói: “Chúng tôi xin lỗi vì thực tế là ba lò nướng trên bãi biển tại Branksome Chine đã ngừng hoạt động trong vài ngày. Nguyên nhân của việc này là vấn đề về nhân sự nhưng hiện tại chúng đã hoạt động đầy đủ. Bảy lò nướng tiếp theo sẽ sớm được mở tại Fisherman’s Walk và phía đông Bãi biển Bournemouth".

Viethome (Theo Metro)