Hoạt động tham quan tại vườn Điện Buckingham bị đánh giá tiêu cực

Những du khách đến thăm vườn của cung điện Buckingham đưa ra nhiều đánh giá tiêu cực trên TripAdvisor.

Du khách cũng cảnh báo những vị khách khác không nên đến thăm dinh thự của Nữ hoàng khi phát hiện họ bị cấm không được lui tới rất nhiều khu vực.

Khu vườn rộng 39 mẫu Anh bắt đầu tổ chức hoạt động tham quan và dã ngoại tự do lần đầu tiên sau khi triển lãm trong cung điện tạm dừng vào năm ngoái. Vé bắt đầu mở bán vào tháng 4 với giá 16.5 bảng đối với người lớn hoặc 42 bảng cho cả gia đình với tối đa ba trẻ em.

Trang web của cung điện hứa hẹn du khách có cơ hội thưởng thức “vẻ đẹp và sự yên bình của ốc đảo có tường bao quanh” trong chuyến tham quan không có hướng dẫn viên, cùng với cơ hội “chỉ có một lần trong đời để dã ngoại trên bãi cỏ”.

Tuy nhiên, nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng với trải nghiệm của mình, than phiền về nhân viên bảo vệ quá hống hách, lệnh cấm rượu Prosecco, giá đồ ăn và quà tặng đắt đỏ. Một vị khách chỉ trích chuyến đi là hình thức “làm tiền” trong khi một người khác cho biết họ cảm thấy “bị hoàng gia cướp tiền”.

17buckingham

Cung điện Buckingham

Một khách đã viết trên TripAdvisor: “Hãy coi chừng chuyến đi này! Tôi trả 16.5 bảng để được vào các khu vườn chỉ với hy vọng được đi dạo xung quanh, ngắm hoa và cây xinh đẹp. Những gì tôi trải nghiệm đầu tiên là phải xếp hàng dài để kiểm tra an ninh và sau đó là bãi cỏ với những người bảo vệ theo dõi từng bước đi của bạn và dây thừng phân cách phần còn lại của khu vườn".

"Bạn chỉ được phép đi lại trong vòng 10 phút trong một phần nhỏ của khu vườn và không có gì thú vị để xem. Bạn thậm chí không thể ngồi trên bờ hồ vì có dây chăng ở khắp mọi nơi. Tôi rất thất vọng và cảm thấy như bị hoàng gia cướp tiền”.

Những người khác mô tả trải nghiệm là "lãng phí thời gian và tiền bạc" hoặc "không có gì đặc biệt". Nhiều người cũng chỉ trích kích thước của khu vực được mở cho công chúng tham quan.

Một người đã viết: “Tham quan khu vườn là sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Phần lớn bị chăng dây. Mất chưa đầy 1 giờ để đi từ đầu đến cuối. Cà phê và bánh cũng rất đắt”.

17buckingham1

Vé vào cửa có giá 16.5 bảng

Bất chấp những đánh giá tiêu cực, cung điện vẫn được xếp hạng 4.5/5 sao trên TripAdvisor với gần 30,000 lượt đánh giá. Một đánh giá mô tả chuyến thăm của họ đến các khu vườn là "nhiều màu sắc và rất gọn gàng" với "nhân viên thân thiện".

Người phát ngôn của Royal Collection Trust cho biết: “Một vé tham quan vườn tại cung điện Buckingham vào mùa hè này có giá 16.5 bảng cho phép du khách tham quan khoảng 2/3 khu vườn, bao gồm dải hoa thân thảo dài 156 mét, đại lộ hạt dẻ ngựa, cây tiêu tuyền Nữ hoàng Victoria và Hoàng tử Albert trồng, và những bãi cỏ với tầm nhìn ra đảo và tổ ong bên kia hồ".

“Khách tham quan cũng có cơ hội thưởng thức bữa ăn ngoài trời trên bãi cỏ, chúng tôi cũng cung cấp các bài nói ngắn và mã QR để du khách có nhiều thông tin hơn về khu vườn và lịch sử của nó. Nằm ở phía tây nam của khu vườn, chúng ta có vườn hồng và đồng cỏ hoa dại, du khách có thể tham gia các chuyến tham quan có hướng dẫn đi kèm, phải đặt trước và có giá 6.50 cho người lớn. Thông tin này được nêu chi tiết trên trang web của Royal Collection Trust tại thời điểm đặt vé".

Viethome (Theo Evening Standard)