Bộ trưởng y tế tự tin về quyết định nới lỏng quy tắc di chuyển quốc tế

Bộ trưởng Y tế Sajid Javid bày tỏ sự tự tin về quyết định nới lỏng các quy tắc di chuyển quốc tế của chính phủ.

Mới đây, chính phủ đã thông báo hành khách từ quốc gia trong danh sách vàng ở EU hoặc Hoa Kỳ và đã tiêm phòng đầy đủ sẽ không cần cách ly khi đến England.

Thay đổi sẽ có hiệu lực vào 4 giờ sáng thứ Hai 2/8.

29sajid

Ông Sajid Javid

Ông Javid nói: “Tôi không có bất kỳ lo ngại nào về môi trường di chuyển quốc tế hiện nay. Lý do chúng ta có thể thực hiện những thay đổi này là vì, trước hết - khả năng bảo vệ nhờ tiêm vắc-xin của chúng ta, với 9/10 người trưởng thành đã tiêm một mũi, 7/10 người trưởng thành đã tiêm 2 mũi. Ngoài ra, các quốc gia nằm trong thông báo ngày hôm nay - Mỹ và các nước Châu Âu - cũng đạt được thành công trong chương trình tiêm chủng”.

“Tôi nghĩ rất hợp lý khi cho phép người từ các quốc gia trong danh sách hổ phách và đã tiêm hai mũi vắc-xin - đây là yêu cầu trọng yếu và chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra, đến England và không phải tự cách ly”.

Bộ trưởng nhận định quyết định mới sẽ “thúc đẩy nền kinh tế” và “an toàn khi cân nhắc về sức khỏe cộng đồng”.

Trước đây, ông Javid đã cảnh báo Anh có thể ghi nhận 100,000 ca mắc mới mỗi ngày trong mùa hè. Hiện ông Javid vẫn bày tỏ hy vọng Anh vẫn có thể giữ số ca mắc trên đà giảm nhưng điều quan trọng là không được "quá lạc quan".

Phát biểu tại trung tâm tiêm chủng ở Little Venice của London, bộ trưởng nói: “Sự thật là, khi nói đến số ca mắc, không ai thực sự biết tình hình sẽ tiến triển theo hướng nào. Tôi hy vọng đà giảm hiện tại sẽ được duy trì”.

“Nhưng chúng ta cũng biết cùng với biến thể Delta, một biến thể mới xuất hiện vào năm ngoái và có khả năng lây lan mạnh hơn so với biến thể trước đó. Biến thể mới có thể khiến mọi thứ thay đổi. Vì vậy, tôi nghĩ điều quan trọng là phải thận trọng, không nên quá lạc quan”.

Viethome (Theo Evening Standard)