Vương quốc Anh có huy chương đầu tiên ở Olympic Tokyo

Nữ vận động viên Chelsie Giles xuất sắc mang về cho Đoàn Thể thao Vương quốc Anh tấm huy chương đồng (HCĐ) ở môn judo.

Theo talkSPORT, Giles giành chiến thắng trước Fabienne Kocher của Thụy Sĩ trong trận tranh hạng 3 ở hạng cân 52 kg dành cho nữ. Thành tích này giúp vận động viên (VĐV) 24 tuổi mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Vương quốc Anh.

Giles đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng thế giới ở hạng cân 52 kg của môn judo. Ở tứ kết, cô nhận thất bại trước Uta Abe của Nhật Bản và phải đối đầu với Charline Van Snick để bước vào trận tranh HCĐ. Được đánh giá cao hơn, Giles dễ dàng vượt qua võ sĩ người Bỉ để tranh tài với Kocher ở trận đấu cuối cùng của mình và mang vinh quang về cho nước nhà.

34dd34664324aa7af335

Giles giành HCĐ sau chiến thắng trước đối thủ đến từ Thụy Sĩ. Ảnh: Getty Images.

Vương quốc Anh chắc chắn có thêm tấm huy chương thứ 2 trước khi kết thúc ngày thi đấu hôm nay (25/7), bởi Bradly Sinden vào trận chung kết môn taekwondo. Võ sĩ 22 tuổi sẽ chạm trán đối thủ Ulugbek Rashitov (Uzbekistan) ở trận đấu cuối cùng sau khi vượt qua Zhao Shuai (Trung Quốc) trong trận bán kết.

Ở Olympic 2020, đoàn Vương quốc Anh chưa gặt hái thành công ở môn taekwondo. Jade Jones, người từng giành 2 HCV Olympic ở hạng cân 57 kg, bất ngờ nhận thất bại ngay từ vòng 1/8.

Đoàn Vương quốc Anh tham dự Thế vận hội 2020 với 376 VĐV, tranh tài ở 28 môn thể thao. Tính riêng môn Judo, Đoàn Vương quốc Anh có 7 VĐV tham gia thi đấu ở các nội dung.