Vương quốc Anh lập kỷ lục sau 125 năm tham dự Olympic

Olympic Tokyo 2020 chưa khai mạc nhưng Đoàn Thể thao Vương quốc Anh đã lập kỷ lục sau 125 năm.

Tại Thế vận hội 2020, Đoàn Thể thao Vương quốc Anh tham dự với 376 VĐV. Trong đó có 201 nữ (một VĐV mới 13 tuổi) và 175 nam. Theo Sky News, đây là kỳ Olympic đầu tiên "Team GB" có số VĐV nữ nhiều hơn nam. 376 cũng là số lượng VĐV kỷ lục của đoàn Anh tại một kỳ Olympic.

Trong số 201 VĐV nữ, 4 người có thể trở thành VĐV người Anh đầu tiên giành HCV tại 3 kỳ Thế vận hội mùa hè khác nhau. Laura Kenny (xe đạp lòng chảo), Jade Jones (taekwondo), Charlotte Dujardin (đua ngựa) và Helen Glover (đua thuyền) có thể làm nên lịch sử tại Tokyo 2020, sau khi giành HCV tại London 2012 và Rio 2016. Nếu Kenny giành thêm một HCV nữa, cô sẽ sánh ngang huyền thoại Dame Katherine Grainger, người đã có 5 HCV tại các kỳ Olympic.

a2017d150957e009b946

Olympic 2020 là lần đầu tiên đoàn Vương quốc Anh có số VĐV nữ chiếm đa số. Ảnh: Team GB.

"Tôi nghĩ việc này (VĐV nữ chiếm đa số) đem lại điều tích cực cho những thế hệ tương lai. Nó tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng cho bất kỳ ai đang có ý định từ bỏ con đường thể thao. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng Olympic sắp tới là thời điểm có nhiều VĐV nữ xuất hiện trên truyền hình hơn bất cứ lúc nào trước đây. Đó là điều tuyệt vời cho thế hệ trẻ", Laura Kenny nói với Sky News.

Ngoài ra, VĐV trượt ván Sky Brown có thể trở thành VĐV trẻ nhất của Vương quốc Anh từng tham dư Olympic nếu VĐV mới 13 tuổi này được thi đấu. Đang ở độ tuổi thiếu niên, nhưng Brown đã đủ kinh nghiệm và tự tin để tham dự Thế vận hội, với tấm HCĐ giải Vô địch Thế giới 2019. Brown cùng em trai, VĐV lướt sóng Ocean Brown, còn sở hữu kênh Youtube thu hút hơn 200.000 người theo dõi và hơn 54 triệu lượt xem.