Anh: Đi nhuộm tóc, cô gái được yêu cầu ra xe ngồi chờ

The Sun dẫn nội dung một đoạn video được đăng trên TikTok cho hay, một người thợ làm tóc đã ép khách hàng khi nhuộm xong phải ngồi lên xe ô tô của mình thay vì trong nhà, hành động này khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.

Cụ thể, trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, một người dùng có nickname @hripp cho biết cô đến một tiệm làm đẹp để nhuộm tóc. Sau khi ông chủ bôi thuốc nhuộm lên tóc và dùng giấy bạc bịt kín, anh ta hẹn giờ cho cô, đồng thời yêu cầu cô rời khỏi ghế và ngồi trong xe ô tô của mình. Giải thích về hành động này người thợ làm tóc cho biết là hạn chế do đại dịch Covid-19.

nhuom toc thoi covid
Đi nhuộm tóc thời Covid-19, cô gái bị đối xử tệ bạc khiến CĐM phẫn nộ. (Ảnh: Hripp )

“Khi bạn trả 150 bảng Anh để được yêu cầu ngồi trong xe ô tô”, người phụ nữ chia sẻ trong phần mô tả video. Rất nhanh sau đó video này nhận được hơn 749 nghìn lượt xem và 31,5 nghìn lượt thích.

Cư dân mạng đã rất phẫn nộ trước hành động của người thợ tóc và để lại vô số bình luận:

“Nếu bạn không có xe ô tô thì sao? Bạn có thể được đưa đến đợi ở bến xe buýt gần nhất không?”.

“Nếu tôi ở trong tình huống như thế này, tôi sẽ về nhà tự nhuộm và sẽ không bao giờ mất tiền”.

“Tôi là một nhà tạo mẫu và tôi thậm chí không nghĩ sẽ yêu cầu khách hàng làm những việc như vậy. Đây là một dịch vụ khủng khiếp”.

“Nghiêm túc chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bị dính thuốc nhuộm trên ghế ô tô hoặc thậm chí không có xe ô tô, họ sẽ bắt bạn ngồi trên ghế bên ngoài ư”.

“Đây là đâu? Tôi đã làm tóc nhiều lần trong thời Covid-19 và chưa bao giờ phải ngồi trong ô tô như vậy. Đây không phải là quy định ở bất cứ đâu”.

Theo trang thống kê Worldometers, đến nay toàn cầu ghi nhận gần 189,74 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 4,08 triệu trường hợp tử vong và xấp xỉ 173,15 triệu bệnh nhân bình phục.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch Covid-19 vẫn là Mỹ với 624.185 ca tử vong trong tổng số 34.884.229 ca nhiễm. Đứng thứ hai là Ấn Độ với 31.025.875 ca bệnh và 412.563 ca tử vong; Brazil đứng thứ ba có 539.050 ca tử vong trong số 19.262.518 bệnh nhân.

Trong vòng 24 giờ qua, toàn thế giới đã có thêm 554.782 ca mắc mới và 8.451 ca tử vong. Đáng chú ý, Brazil đứng đầu thế giới về số ca mắc mới và ca tử vong mới, lần lượt là 52.789 ca và 1.552 ca.

Infonet