Cô gái Anh bỏng mặt vì nấu trứng theo TikTok

Đập trứng vào cốc nước rồi quay trong lò vi sóng, Chantelle Conway (Anh) bỏng nặng khi bị phần nước sôi bắn lên mặt và cổ.

Ngày 12/7, Chantelle Conway (25 tuổi) chia sẻ quá trình điều trị vết bỏng và lên tiếng cảnh báo mọi người thông qua clip trên trang cá nhân. Trong đoạn video, các vết bỏng loang lổ chiếm gần hết gương mặt cô sau sự cố hôm 2/7, theo News.com.au.

"Làm ơn, xin mọi người đừng làm trứng chần bằng lò vi sóng nữa. Tôi đã rất thiếu may mắn và nên nông nỗi này", Chantelle nói.

Phương pháp làm trứng chần Chantelle học theo được chia sẻ rộng rãi vài tháng qua trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Theo đó, người thực hiện đập quả trứng vào cốc nước nhỏ chứa một thìa giấm rồi bỏ vào lò vi sóng trong 90 giây.

Tuy nhiên, Chantelle cho biết chiếc thìa lạnh cô dùng để vớt trứng ra khỏi cốc đã phản ứng với phần nước sôi, khiến chúng bắn ra xung quanh. Vì đang cúi người nhìn vào cốc để lấy trứng, mặt cô gần như hứng trọn phần nước nóng bắn ra. May mắn là cô nhắm mắt nhanh nên không bị tổn thương thị lực.

bong mat vi nau trung theo tiktok
Chantelle bị nước sôi bắn lên mặt khi làm trứng chần theo clip trên TikTok.

"Nước sôi bắn lên khắp mặt, cổ, đó là điều tồi tệ nhất tôi từng trải qua". Khi tai nạn xảy ra, Chantelle đang ở nhà với cô con gái 18 tháng tuổi. Cô nhanh chóng dội nước lạnh lên mặt để làm dịu vết bỏng và đến gặp bác sĩ.

Sau khi được đắp mạt nạ thạch và sử dụng thuốc giảm đau, tình hình của cô đã ổn định hơn. Những ngày sau đó, phần da mặt bị bỏng bắt đầu phồng rộp, bong tróc đau đớn.

"Tôi đã thật ngớ ngẩn khi làm vậy. Tôi muốn cảnh báo mọi người để không ai rơi vào trường hợp như tôi nữa. Sự việc khiến tôi chẳng còn hứng thú với bếp núc và có lẽ sẽ không bao giờ ăn lại món trứng nữa".

Hiện, phần da mặt của Chantelle đã dần hồi phục. Cô cho biết không thể để da mặt tiếp xúc với ánh nắng trong khoảng 12 tháng.

Cũng học theo mẹo trên TikTok, cuối tháng 5, Briatney (20 tuổi, Mỹ) suýt phải trả giá bằng mạng sống khi tham gia trào lưu “dry scooping” - ăn thẳng một số loại thực phẩm bổ sung dạng bột trước khi tập gym mà không pha loãng với nước như hướng dẫn.

Sau khi ăn một thìa bột, Briatney bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu sau đó là cảm giác ngực như bị thứ gì đó đè nặng, khó thở và hơi đau. Đến khi chuyển sang buồn nôn, chóng mặt, cô nhanh chóng tới bệnh viện và được thông báo bị NSTEMI, một dạng nhồi máu cơ tim.

Trên nền tảng TikTok, nhiều video khởi xướng các trào lưu, mẹo vặt liên quan đến sức khỏe do người dùng tự đăng tải, chưa được kiểm chứng chất lượng có thể gây nguy hiểm nếu học theo.

Một số xu hướng độc hại từng được lan truyền trên nền tảng này như tự tẩy nốt ruồi tại nhà, bôi keo dán mi để làm căng bóng môi, tự tẩy trắng, mài răng...

Theo Zing