Phát hiện hơn 100 ca Covid-19 trên tàu sân bay Anh

Gần một nửa trong số các tàu thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Anh đã báo cáo có ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 100 trường hợp trên tàu chiến "khủng".

tau san bay 1626417840921

Một thành viên thủy thủ đoàn đeo khẩu trang đi trên boong tàu HMS Queen Elizabeth khi tàu neo đậu tại cảng Limassol, Síp (Ảnh: Reuters)

Các quan chức Anh ngày 14/7 cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia đang đối phó với đợt bùng phát dịch Covid-19 khi hơn 100 người được xác nhận đã bị nhiễm virus sau chuyến ghé thăm cảng ở Cộng hòa Síp.

Tàu chiến mặt nước lớn nhất và mạnh nhất của Hải quân Hoàng gia Anh đã cập cảng Limassol trên bờ biển phía nam của đảo Síp từ ngày 30/6-5/7. Các ca mắc Covid-19 đầu tiên được ghi nhận trong khoảng ngày 4/7.

"Trong quá trình xét nghiệm định kỳ, một số thủy thủ đoàn từ nhóm tác chiến đã bị nhiễm Covid-19", Hải quân Hoàng gia Anh cho biết trong một tuyên bố.

Cũng theo tuyên bố trên, tất cả các thành viên trong nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đều đã được tiêm vắc xin Covid-19 đầy đủ và họ cũng thực hiện đầy đủ một số biện pháp phòng chống dịch trên tàu, bao gồm đeo khẩu trang, duy trì giãn cách và có hệ thống theo dõi chặt chẽ.

Theo trang tin The Sun của Anh, gần một nửa trong số các tàu chiến thuộc nhóm tàu tác chiến tàu sân bay đã báo cáo có ca Covid-19, trong đó bao gồm ít nhất 100 trường hợp trên tàu HMS Queen Elizabeth, sau chuyến ghé thăm cảng Limassol ở Síp.

Trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày tại cảng Limassol, HMS Queen Elizabeth chào đón nhiều quan chức, bao gồm cả Tổng thống Síp Nicos Anastasiades lên thăm. Síp đang phải hứng chịu đợt bùng phát dịch thứ 4 do biến chủng Delta tấn công mạnh mẽ, với ca nhiễm mới kỷ lục là 1.081 vào hôm 13/7. Nước này đã xác nhận hơn 86.000 ca nhiễm và 382 ca tử vong do Covid-19.

Mặc dù vậy, đại diện Hải quân Hoàng gia Anh nhấn mạnh: "Nhóm tàu này sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và vụ việc này không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến việc triển khai hoạt động".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cũng xác nhận, đợt bùng phát sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ vòng quanh 40 quốc gia đã được lên kế hoạch của nhóm tàu HMS Queen Elizabeth.

HMS Queen Elizabeth đang dẫn đầu nhóm 9 tàu tác chiến của Anh trên hành trình kéo dài 42.000 km qua Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương và Đông Á. Có 3.700 người trên toàn nhóm tàu sân bay, trong đó có 1.600 người trên HMS Queen Elizabeth. Hiện tại, nhóm tàu này đã đi vào Ấn Độ Dương, theo kế hoạch sẽ ghé thăm Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.

Sau gần một thập niên chế tạo, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã lần đầu tiên ra khơi thử nghiệm vào tháng 6/2017. Với thiết kế tiên tiến cùng hệ thống vũ khí hiện đại, đây là tàu chiến chủ lực của Hải quân Anh trong 50 năm tới. Tàu có tải trọng khoảng 65.000 tấn, dài 280m và có khả năng mang gần 40 máy bay chiến đấu.