3 tuyển thủ Anh sút hỏng phạt đền bị phân biệt chủng tộc

Sau trận chung kết Euro 2020, Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka nhận nhiều lời thóa mạ từ các cổ động viên Anh.

Đây là ba cầu thủ đã sút hỏng trong loạt luân lưu với tuyển Italy ở trận chung kết Euro 2020. Ngay sau đó, nhiều cổ động viên "Tam Sư" đã tấn công trang cá nhân của họ với những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã phải vào cuộc. Một phát ngôn viên của FA cho biết: "FA lên án mọi hành vi phân biệt đối xử và cảm thấy thật tồi tệ khi các cầu thủ bị phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội".

"Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi việc này. Đồng thời, FA kêu gọi chính phủ hành động nhanh chóng để đưa ra những hình phạt nghiêm khắc nhất có thể cho những người phân biệt chủng tộc", phát ngôn viên này nói thêm.

da hong phat den euro 2021
Saka được Kalvin Phillips và Luke Shaw đến an ủi sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, FA cũng kêu gọi các đơn vị truyền thông, mạng xã hội cần cung cấp những thông tin, bằng chứng để nhanh chóng tìm ra những người có hành vi xấu này.

Một đơn vị cảnh sát ở London (Anh) cũng chia sẻ: "Chúng tôi đã nhận ra một số bình luận trên mạng xã hội mang tính xúc phạm và phân biệt chủng tộc hướng đến các cầu thủ sau trận chung kết Euro 2020. Đây là điều không thể chấp nhận được. Việc này sẽ được điều tra".

Boris Johnson, Thủ tướng Anh, đã lên tiếng bảo vệ các cầu thủ. Ông viết trên trang cá nhân: "Tuyển Anh xứng đáng được ca ngợi như những người hùng chứ không phải bị phân biệt chủng tộc. Những người có hành động kinh khủng này nên tự xấu hổ về bản thân".

Rạng sáng 12/7 (giờ Hà Nội), tuyển Anh thất bại trước Italy trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa nhau trong 120 phút. Rashford, Sancho và Saka đã thực hiện hỏng khiến tuyển Anh thất bại. Sau tình huống này, Saka, cầu thủ mới 19 tuổi, đã khóc rất nhiều.

Theo Zing