Khách tại quán rượu và nhà hàng có thể phải sử dụng hộ chiếu vắc-xin vào mùa thu

Theo kế hoạch ngăn chặn đợt lây nhiễm thứ tư vào mùa thu, người dân có thể cần chứng chỉ Covid để vào các quán rượu, quán bar, nhà hàng và câu lạc bộ.

Các bộ trưởng được cho là đang xem xét kế hoạch yêu cầu khách hàng xuất trình tài liệu chứng minh họ đã tiêm cả hai liều vắc-xin hoặc xét nghiệm âm tính 1 ngày trước hôm tới nhà hàng.

Người ta hy vọng hệ thống này sẽ làm tăng tỷ lệ tiêm vắc-xin ở những người trẻ tuổi - nhóm dân số chủ yếu trong đợt gia tăng số ca mắc hiện tại.

Các số liệu gần đây cho thấy số người tiêm liều đầu tiên đã giảm một nửa trong hai tuần.

Theo Times, số vắc xin được sử dụng mỗi ngày đang đã giảm xuống dưới 100,000 - lần đầu tiên kể từ tháng 4.

Đánh giá của Chính phủ được công bố vào đầu tuần trước cho biết người dân hiện không bắt buộc phải sử dụng hộ chiếu vắc-xin.

Các nguồn tin cho biết thực thi điều này khi các hạn chế phong tỏa được dỡ bỏ vào ngày 19 tháng 7 sẽ gây ra phân biệt đối xử đối với những người trẻ tuổi chưa tiêm lần hai.

Cũng có những lo ngại yêu cầu này sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế khi người dân quay lưng với các địa điểm kinh doanh ngành dịch vụ.

Tuy nhiên, phố Downing không loại trừ ý tưởng sử dụng chứng nhận Covid nếu đất nước phải đối mặt với “tình hình khó khăn vào mùa thu hoặc mùa đông”.

14covid

Chính phủ vẫn không loại trừ khả năng phải sử dụng hộ chiếu vắc xin vào cuối năm nay

Các bộ trưởng hy vọng tất cả người trên 18 tuổi sẽ tiêm cả hai liều vắc-xin vào tháng 9, dọn đường cho kế hoạch sử dụng hộ chiếu vắc-xin ở những địa điểm không thể áp dụng giã cách xã hội.

Một nguồn tin trên Phố Downing cho biết: "Vào mùa thu, hộ chiếu vắc-xin có thể trở thành công cụ quan trọng”.

Một bên khác nhận định: "Nếu chúng ta có thể cho thấy những lợi ích thực sự của việc tiêm chủng trong cuộc sống hàng ngày thì đó có thể là một công cụ khá hữu ích".

Hiện hơn 95% người trên 50 tuổi và 76% người ở độ tuổi 30-34 đã được tiêm chủng, và tỷ lệ đang ở mức cao.

Hiện chỉ có 58% người từ 18 đến 24 tuổi đã tiêm liều đầu tiên, nhưng vẫn có kỳ vọng rằng chương trình hộ chiếu Covid bắt buộc có thể thúc đẩy tỉ lệ này.

Giáo sư Helen Stokes-Lampard - Người đứng đầu Học viện Đại học Y khoa Hoàng gia, cho biết không yêu cầu người đã tiêm hai mũi phải cách ly cũng có thể là một "động lực rất hữu ích".

Bà Helene nói rằng mô tả ngày 19 tháng 7 là “Ngày Tự do” là “vô ích và có khả năng gây nguy hiểm” khi số ca mắc vẫn đang tăng mạnh.

Giáo sư Stokes-Lampard nói thêm: "Từ góc độ y tế, tôi bị sốc khi nghĩ rằng tất cả các hạn chế sẽ đột nhiên được bãi bỏ. Chúng ta đang ở giữa làn sóng dịch thứ ba nguy hiểm".

Viethome (Theo Metro)