HLV đội tuyển Italy: "Anh không phải đội mạnh"

Đánh giá thấp đội hình tuyển Anh, HLV Fabio Capello cho rằng Italy đủ khả năng giành chiến thắng ở trận chung kết và đăng quang Euro 2021.

"Italy có thủ thành hay nhất thế giới, nhưng tôi không thể nói điều tương tự với Anh. Pickford không làm tốt ở giải năm nay. Tiền vệ của Anh cũng không chất lượng. Họ chỉ có những công nhân, hung hăng, quyết liệt và mạnh mẽ trong tranh chấp. Sự mới lạ của Anh là họ phòng ngự tốt, và chiếm ưu thế nhờ thể lực, tốc độ. Rồi họ tạo ra sự khác biệt với tiền đạo hay nhất Euro 2021 Kane", Capello bình luận trên Corriere dello Sport hôm 9/7.

doi tuyen anh euro 2020 1
Pickford nhận bàn thua đầu tiên tại Euro 2021 trong trận bán kết Đan Mạch. Ảnh: Reuters

Jordan Pickford vừa lập kỷ lục sạch lưới lâu nhất cho tuyển Anh với 721 phút, xô đổ kỷ lục trước đó của Gordon Banks - huyền thoại có 720 phút giữ sạch lưới từ tháng Năm đến tháng 7/1966. Tại Euro 2021, thủ môn này giữ sạch lưới suốt năm trận đầu, nhưng nhận bàn thua đầu tiên ở phút 30 trận bán kết với Đan Mạch vì cú sút phạt của tiền vệ Mikkel Damsgaard.

Ở tuyến trên, như Capello đánh giá, Harry Kane đang chơi thăng hoa ở giai đoạn knock-out. Tiền đạo này đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 trước Đức ở vòng 1/8, ghi cú đúp giúp Anh thắng Ukraine 4-0 trong trận tứ kết, và ghi bàn quyết định trong trận thắng Đan Mạch 2-1 ở bán kết. Với bốn bàn, Kane hiện đứng thứ hai trong danh sách phá lưới, chỉ sau Cristiano Ronaldo và Patrik Schick - cả hai đang cùng có năm bàn.

"Italy có thể lên ngôi vô địch. Anh là đội tuyển thú vị, nhưng chưa phải là đội tuyển mạnh", HLV từng dẫn dắt tuyển Anh giai đoạn 2007-2012 nhấn mạnh.

HLV 71 tuổi cũng ca ngợi Roberto Mancini khi tạo nên Italy với tập thể thống nhất và giàu sức sống. Italy là đội duy nhất có thành tích toàn thắng tại Euro 2021. Xa hơn, đội bóng áo thiên thanh thắng 13 trận, và bất bại 33 trận gần nhất trên mọi đấu trường, phá kỷ lục 30 trận họ không thua giai đoạn 1935-1939. Đoàn quân của Mancini chỉ còn kém hai trận so với kỷ lục thế giới 35 trận bất bại của Brazil giai đoạn 1993-1996 và Tây Ban Nha 2007-2009. Lần gần nhất Italy nhận thất bại, là trận thua Bồ Đào Nha 0-1 tại vòng bảng Nations League hôm 10/9/2018.

doi tuyen anh euro 2020 1
Capello đặt niềm tin ở thế hệ Italy hiện tại. Ảnh: UEFA

Với bàn thắng của Federico Chiesa ở trận bán kết gặp Tây Ban Nha, Italy chạm mốc ghi 91 bàn dưới thời Mancini, giúp ông vươn lên thứ tư trong thống kê các đời HLV "Azzurri" có học trò ghi nhiều bàn nhất, chỉ xếp sau Vittorio Pozzo (233 bàn), Enzo Bearzot (115), Ferruccio Valcareggi (96).

"Tôi đặc biệt ấn tượng với tinh thần thi đấu của Italy. Có sự đoàn kết, tinh thần sẵn sàng hy sinh, không ích kỷ và cá nhân ở đội tuyển. Mancini đã làm công việc phi thường trong việc lựa chọn đội hình. Ông ấy hiểu các học trò, khác với nhiều đồng nghiệp của mình", Capello bày tỏ.

Theo VnExpress