Thêm 7.500 người ở London phải ra đường do đại dịch

Số lượng người vô gia cư ở thủ đô đã đạt mức cao kỷ lục mới.

Nhân viên tiếp cận cộng đồng đã thống kê được 11,018 người sống trên đường phố London vào năm 2020/21 - gần gấp đôi con số cách đây một thập kỷ.

Báo cáo Hàng năm của Mạng lưới Thông tin và Vô gia cư (Chain) cho biết 7,531 người trong số này là những người mới rơi vào cảnh không nhà.

Số lượng người vô gia cư đạt đỉnh vào tháng 4 năm ngoái trước khi giảm đáng kể khi 3,365 người được đưa vào chỗ ở khẩn cấp theo chương trình của chính phủ sau đợt bùng phát coronavirus.

Các con số đã tăng trở lại khi kế hoạch bắt đầu bị cắt giảm vào mùa hè và tổ chức Salvation Army cho biết tình hình có nguy cơ “vượt tầm kiểm soát”.

Giám đốc dịch vụ dành cho người vô gia cư của tổ chức từ thiện Lorrita Johnson cho biết: “Những con số này cho thấy tình hình u ám. Số người vô gia cư ở London đã tăng 3% so với con số trước đó là 10,726 người vào năm 2019-2020. Những lợi ích đạt được trong chiến dịch thành công của chính phủ đã mất đi và chúng ta dường như đang quay trở lại mức độ vô gia cư trước đại dịch, đó là một bi kịch".

"Nhiều người lần đầu tiên bị buộc phải ra đường trong thời kỳ kinh tế suy thoái, và họ phải được giúp đỡ để xây dựng lại cuộc sống. Chính phủ cần hành động ngay lập tức để giải quyết vấn đề này nếu có cơ hội xóa bỏ tình trạng vô gia cư vào cuối kỳ quốc hội này”.

3homelessness

Số người vô gia cư đã tăng mạnh trong đại dịch

Người phát ngôn của Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương cho biết số liệu thống kê "ghi nhận mức độ tương tác với dịch vụ hỗ trợ người gia cư, thay vì số người".

Trong năm 2011/12, Chain đã phát hiện ra 5,678 người vô gia cư và con số đã tăng 94% trong năm nay.

Cho đến nay, Westminster có nhiều người ngủ ngoài đường nhất trong tất cả các quận của London, với 2,162 người, tiếp theo là Camden với 630 người.

Thống kê cũng cho thấy 117 người ngủ tại sân bay Heathrow và 143 người trên xe buýt ở London.

Báo cáo bao gồm 12 tháng kể từ tháng 4 năm 2020 - giai đoạn cực kỳ hỗn loạn kéo dài do cuộc khủng hoảng Covid-19.

Tình trạng phụ thuộc vào chất gây nghiện trong số những người vô gia cư ít hơn đáng kể vào năm 2020/21 so với những năm trước. Ít hơn 1/3 (29%) có nhu cầu về rượu và 31% muốn dùng chất cấm, so với 39% người vô gia cư nghiện ma túy hoặc rượu vào năm 2019/20.

Lo ngại về làn sóng vô gia cư mới đã dấy lên sau khi lệnh cấm trục xuất của chính phủ kết thúc vào ngày 31 tháng 5 ở Anh.

Người phát ngôn của Bộ Nhà ở cho biết: “Báo cáo nhanh về tình trạng vô gia cư hàng năm ghi nhận ước tính có 2,688 người ngủ ngoài đường trong 1 đêm ở Anh, giảm 43% kể từ năm 2018. Chúng tôi đã giúp 37,000 người có chỗ ở cho đến nay và chúng tôi đang cung cấp hơn 750 triệu bảng chỉ riêng trong năm nay để giải quyết tình trạng vô gia cư và tình trạng ngủ ngoài đường”.

Viethome (Theo Metro)