Gap đóng tất cả cửa hàng ở Anh và Ireland

Gã khổng lồ thời trang Hoa Kỳ Gap xác nhận kế hoạch đóng cửa tất cả 81 cửa hàng ở Vương quốc Anh và Ireland và chỉ kinh doanh trực tuyến.

Phía công ty cho biết họ sẽ đóng cửa tất cả các cửa hàng "theo từng giai đoạn" từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9.

Điều này bao gồm 19 cửa hàng đã lên kế hoạch đóng cửa vào tháng Bảy khi hợp đồng thuê đã hết hạn.

Công ty không tiết lộ số lượng nhân viên, nhưng sẽ sớm bắt đầu quá trình tham vấn người lao động.

Gap sẽ "không rời khỏi thị trường Anh" và tiếp tục kinh doanh trên nền tảng trực tuyến.

Người phát ngôn của Gap cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc xem xét chiến lược đối với hoạt động kinh doanh ở châu Âu.

Do đó, Gap cũng đang tìm cách giảm số chi nhánh ở Pháp và Ý.

2gap

Gap xâm nhập thị trường Anh từ năm 1987

Gap đã gây được tiếng vang lớn khi lần đầu tiên mở cửa ở Anh vào năm 1987, nổi tiếng với áo hoodie và áo nỉ.

Nhưng trong những năm gần đây, công ty đã phải vật lộn để trên thị trường, phải tung ra nhiều hình thức chiết khấu lớn để thu hút người mua sắm. Điều này khiến Gap rơi vào thế yếu trong việc chống chọi với sự hỗn loạn của đại dịch.

Gap đã đưa ra đánh giá chiến lược về toàn bộ hoạt động ở châu Âu vào mùa thu năm ngoái, và cảnh báo rằng họ đang cân nhắc đóng cửa tất cả các cửa hàng ở Anh.

Chỉ vài tuần trước, 19 cửa hàng đã được thông báo đóng cửa - và bây giờ là những cửa hàng còn lại.

Gap đổ lỗi cho “động lực thị trường” - nói cách khác là sự chuyển dịch sang mua sắm trực tuyến.

Thương hiệu này sẽ chỉ hoạt động trực tuyến, giống như Debenhams và Arcadia của Sir Philip Green.

Bà Kate Hardcastle - chuyên gia tiêu dùng và bán lẻ, cho biết việc đóng cửa là do Gap không theo kịp đối thủ vì không cung cấp đủ chủng loại hoặc cạnh tranh về giá thành như các đối thủ cạnh tranh như Primark.

"Các thương hiệu bạn muốn mua sắm thực tế phải có nhiều thứ hơn là sản phẩm được cung cấp, họ phải có mục đích", bà Kate nói, "Cỏ vẻ như Gap đã không bắt kịp với kiểu tiêu dùng mới này".

Công ty cho biết họ đang đàm phán để nhượng lại tất cả các cửa hàng ở Pháp và Ý.

“Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh thương hiệu toàn cầu của Gap”, người phát ngôn của công ty nói, “Chúng tôi không rời khỏi thị trường Anh. Gap sẽ tiếp tục điều hành và vận hành hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland”.

Một nguồn tin thân cận với công ty nói rằng họ đã chứng kiến ​​việc mua sắm quần áo qua mạng ở Anh đã tăng mạnh kể từ khi các đợt phong tỏa.

Động thái này là đòn giáng mới nhất đối với các con phố thương mại của Vương quốc Anh, vốn đã quay cuồng sau sự sụp đổ của đế chế bán lẻ Debenhams và Arcadia trong đại dịch.

Thương hiệu Debenhams tiếp tục hoạt động trực tuyến sau khi được nhà bán lẻ Boohoo mua lại với giá 55 triệu bảng vào tháng 1 - và giờ đây Gap đã gia nhập hàng ngũ các chuỗi cửa hàng quần áo truyền thống đã chuyển sang kinh doanh trên mạng.

Viethome (Theo BBC)