Bộ trưởng Môi trường cho biết người dân sẽ không bắt buộc phải đeo khẩu trang sau khi dỡ bỏ phong tỏa vào ngày 19 tháng 7.
Bộ trưởng George Eustice cho biết sẽ không đeo khẩu trang khi quy tắc bắt buộc bị loại bỏ vì ông muốn "trở lại bình thường" và thừa nhận rằng rất nhiều người phát ngán khi phải đeo khẩu trang.
Các bộ trưởng tin tưởng rằng việc dỡ bỏ các quy tắc phong tỏa cuối cùng sẽ không bị trì hoãn một lần nữa - đồng nghĩa với việc các hộp đêm được mở cửa trở lại và chấm dứt tình trạng giãn cách xã hội.
Phát biểu với Sky News sáng nay 25/6, ông Eustice nói: “Những gì chúng tôi muốn làm vào ngày 19 tháng 7, và Thủ tướng đã nói dữ liệu có vẻ tốt để có thể đạt được mục tiêu đó, là loại bỏ tất cả các hạn chế pháp lý... Liệu vẫn có một số người chọn đeo khẩu trang hoặc liệu được tư vấn nên làm vậy hay không là một vấn đề riêng. Nhưng mục tiêu của giai đoạn cuối cùng là loại bỏ yêu cầu pháp lý bắt buộc”.
Hiện người dân phải đeo khẩu trang khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng
Về những người đeo khẩu trang ở không gian công cộng trong nhà từ ngày 19 tháng 70, ông Eustice cho biết: "Theo như chúng tôi được biết, sẽ không có sự bắt buộc về mặt pháp lý về vấn đề này”.
Khi được hỏi liệu mình có tiếp tục đeo khẩu trang hay không, bộ trưởng trả lời: “Tôi sẽ không làm vậy. Thành thật mà nói, một khi được bảo là mọi thứ đã đủ an toàn để có thể bỏ khẩu trang, tôi muốn trở lại bình thường. Tôi nghĩ rất nhiều người sẽ muốn lột bỏ khẩu trang của họ. Nhưng trong khi khẩu trang đang góp phần kiểm soát đại dịch, vâng, tôi sẽ đeo khẩu trang như những người khác và làm tròn nghĩa vụ của mình”.
Tuy nhiên, Tiến sĩ David Nabarro, đặc phái viên về Covid-19 cho Tổ chức Y tế Thế giới, cho rằng có thể cần đeo khẩu trang và giãn cách xã hội lâu hơn ở những khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao.
Ông David nói rằng cần “duy trì khả năng phòng thủ chống lại vi-rút để ngăn chặn chúng phát triển ngày càng nhiều hơn, và đó sẽ là cuộc sống sắp tới, ít nhất là cho đến khi có đủ vắc xin và đủ chắc chắn, để đảm bảo tiêm chủng sẽ bảo vệ chúng ta”.
Tiến sĩ Nabarro nói thêm: "Từng nơi làm việc sẽ phải đặt câu hỏi ‘chúng ta ngừng đeo khẩu trang và ngừng duy trì khoảng cách là đúng hay không?’ Bởi vì đó là cách bạn ngăn chặn mọi người bị nhiễm bệnh và là chìa khóa để ngăn chặn các cụm dịch lớn hình thành ... Tôi đang ủng hộ việc tiếp tục giữ khoảng cách, tiếp tục đeo khẩu trang trong thời gian này, kể cả ở những quốc gia có nhiều vắc-xin."
Thị trưởng London Sadiq Khan cho rằng có thể là một sai lầm khi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên tàu điện.
Một phát ngôn viên của ông Khan cho biết: “Điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục theo dõi khoa học về mức độ khẩu trang có thể hạn chế lây truyền trên phương tiện giao thông và trong không gian kín”.
"Bằng chứng cho thấy việc đeo khẩu trang mang lại cho nhiều người dân London sự tự tin rằng họ có thể đi lại an toàn trên các phương tiện giao thông công cộng”.
Viethome (Theo Metro)