Nghị sĩ 47 tuổi ra tòa vì bị cáo buộc tấn công tình dục thiếu niên 15 tuổi

Một nghị sĩ của đảng Bảo thủ sẽ ra tòa vì bị buộc tội tấn công tình dục một cậu bé 15 tuổi vào năm 2008.

19imran

Ông Imran Ahmad Khan

Imran Ahmad Khan - 47 tuổi, nghị sĩ đảng Bảo thủ tại Wakefield, Tây Yorkshire, bị cáo buộc sờ soạng cậu thiếu niên ở Staffordshire.

Ahmad Khan được bầu tại cuộc tổng tuyển cử năm 2019, đã hầu tòa tại Tòa Sơ thẩm Westminster vào thứ Năm 17/6 qua máy quay đặt tại phòng luật sư của mình.

Danh tính của vị chính khách đã được tiết lộ sau khi các hạn chế truyền thông được dỡ bỏ.

Ahmad Khan, sống tại Wakefield, phải đối mặt với một tội danh tấn công tình dục đối với một thiếu niên vào năm 2008.

Cáo buộc được đọc trước tòa đã nêu rõ: "Ở hạt Staffordshire, bị cáo đã cố tình chạm vào một cậu bé 15 tuổi và hành động đụng chạm mang tính tình dục khi nạn nhân không đồng ý và bị cáo không có lí do để tin rằng nạn nhân đã đồng ý, trái với Mục 3 của Đạo luật về các hành vi vi phạm tình dục năm 2003”.

Khi được yêu cầu đưa ra lời biện hộ cho cáo buộc, Ahmad Khan, với luật sư bào chữa là Sallie Bennett-Jenkins, nói: “Không có tội”.

Chánh án Paul Goldspring nói rằng vụ án không thích hợp để xét xử tại tòa thẩm phán và đã gửi hồ sơ cho Old Bailey.

Ông Paul nói với Ahmad Khan: “Bị cáo phải xuất hiện tại Tòa án Hình sự Trung tâm, Old Bailey, vào ngày 15 tháng 7 lúc 9h30 sáng. Từ bây giờ đến lúc đó bị cáo được bảo lãnh vô điều kiện. Nếu bị cáo không có mặt, bị cáo có khả năng bị cáo buộc phạm tội, trừ khi có lý do chính đáng..."

Theo trang web của mình, Khan sinh ra ở Wakefield, theo học trường tư Silcoates trước khi học đại học tại Viện Pushkin ở Nga và tốt nghiệp Đại học Nhà vua ở London với bằng cử nhân nghiên cứu chiến tranh.

Trước khi vào Quốc hội, nghị sĩ làm việc cho Liên hợp quốc với tư cách trợ lý đặc biệt về các vấn đề chính trị ở Mogadishu.

Sau khi tin tức được công khai, Ahmad Khan cho biết trên Twitter rằng cáo buộc đã bị "bác bỏ theo cách mạnh mẽ nhất".

Ông nói rằng quá trình tố tụng hình sự là “vô cùng đau đớn” và khẳng định mình vô tội.

Tôi yêu cầu sự riêng tư khi tôi làm việc chứng minh sự vô tội của mình", ông Khan viết.

Viethome (Theo Metro)