Nền kinh tế Anh tiếp tục phục hồi

Sự phục hồi kinh tế của Vương quốc Anh từ đại dịch đang tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, với các số liệu mới nhất cho thấy nhiều hy vọng về một mùa hè tăng trưởng.

Theo báo cáo của Văn phòng Thống kê Quốc gia, GDP đã tăng 2.3% trong tháng 4, mức tăng hàng tháng nhanh nhất kể từ tháng 7 năm ngoái.

Điều đó khiến các nhà kinh tế nâng cao dự báo cho cả năm - một số nói rằng GDP sẽ tăng 8%, kết quả tốt nhất kể từ năm 1941 - và dự đoán tất cả tăng trưởng bị mất do Covid-19 sẽ được phục hồi vào quý ba.

Đầu tuần này, Andy Haldane - nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương England, cho biết nền kinh tế đang diễn ra “rất thành công” và việc tăng lương sẽ diễn ra.

Emma Mogford, một nhà quản lý quỹ của Premier Miton, nói: “Con số GDP của ngày hôm nay xác nhận rằng Vương quốc Anh đang chứng kiến ​​sự phục hồi mạnh mẽ. Việc giải phóng nhu cầu bị dồn nén khi người tiêu dùng quay trở lại các cửa hàng và nhà hàng, là rất quan trọng. Đầu tư của các doanh nghiệp cũng đang tăng lên, giờ đây đã có nhiều sự chắc chắn hơn về triển vọng sau Covid và hậu Brexit".

"Trong bối cảnh tích cực, Ngân hàng Trung ương England có một thách thức phía trước, là tiếp tục hỗ trợ sự phục hồi, đồng thời giữ lạm phát ở mức kỳ vọng”.

14ukeconomy

Bộ trưởng tài chính Rishi Sunak

Bên cạnh nỗi lo lạm phát, mối quan tâm chính hiện nay là tình trạng thiếu hụt lao động và  lao động có tay nghề cao.

Một số nhà tuyển dụng nói rằng họ không thể thuê nhân viên - sự thay đổi đáng kể so với kỳ vọng rằng sẽ có khủng hoảng thất nghiệp xảy ra sau đợt tạm nghỉ có hưởng lương.

Các nhà kinh tế nhận định các số liệu cho thấy người tiêu dùng đang đua nhau chi tiêu. Giải bóng đá Euro 2020 bị trì hoãn có thể là một lợi ích khác về yếu tố tâm lý, đặc biệt nếu đội tuyển Anh thi đấu tốt.

Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak ca ngợi những dấu hiệu đầy hứa hẹn “rằng nền kinh tế của chúng ta đang bắt đầu phục hồi”.

Ông Jonathan Athow - Phó bộ phận kinh tế của ONS cho biết: “Chi tiêu bán lẻ tăng trưởng mạnh, doanh số bán xe tăng, các trường học mở cửa cả tháng và việc ngành dịch vụ bắt đầu mở cửa trở lại đều thúc đẩy nền kinh tế trong tháng Tư. Nền kinh tế hiện thấp hơn 4% so với mức cao nhất trước đại dịch, tuy nhiên, sự suy giảm thất thường trong ngành dược phẩm, nhiều nhà máy ô tô đóng cửa và nhiều mỏ dầu phải bảo trì trên quy mô lớn đã làm giảm tốc độ tăng trưởng. Nhìn chung, xuất khẩu hàng hóa đã phục hồi sau sự gián đoạn hồi đầu năm. Tuy nhiên, nhập khẩu hàng hóa từ EU vẫn giảm đáng kể so với mức năm 2020 ”.

Ông James Smith tại Quỹ Nghị quyết kêu gọi chính phủ hỗ trợ nhiều hơn khi kế hoạch tạm nghỉ có hưởng lương kết thúc vào mùa thu này.

Ông Smith nói: “Quá trình phục hồi từ Covid còn lâu mới hoàn thành. Điều quan trọng là Chính phủ sẽ cần phải lên kế hoạch cho sự phục hồi sau khi loại bỏ dần các hỗ trợ khẩn cấp vào cuối năm nay”.

Ông Jonathan Sparks tại HSBC cho biết. “Chúng ta đã quen với những con số GDP thất thường kể từ sau đại dịch, nhưng dữ liệu của ngày hôm nay xác nhận rằng Vương quốc Anh đã đạt được một bước ngoặt vào tháng 4”.

Viethome (Theo Evening Standard)