Thủ tướng sẽ hoãn kế hoạch 21/6 đến 19/7 vì số ca mắc tăng đột biến

Các nguồn tin chính phủ cho biết ông Boris Johnson sẽ trì hoãn dỡ bỏ phong tỏa vào ngày 21 tháng 6 cho đến gần một tháng sau.

Theo đó, Thủ tướng sẽ lùi kế hoạch sang ngày 19 tháng 7 trong bối cảnh số ca mắc biến thể Ấn Độ gia tăng.

Nhiều nguồn tin nói với tờ the Sun khả năng kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa được thực hiện ngày 21/6 gần như bằng 0 khi số ca mắc biến thể Ấn Độ tăng gấp ba lần trong một tuần.

Các quan chức cho biết họ thà trì hoãn kế hoạch còn hơn là tái áp dụng các hạn chế.

Một nguồn tin nói: “Điều cuối cùng họ muốn là tái áp dụng, hủy bỏ các hạn chế rồi lặp lại từ đầu”.

12covid

Số ca mắc biến thể Ấn Độ đã tăng mạnh trong thời gian gần đây

Theo kế hoạch sẽ được công bố vào thứ Hai, cuộc đánh giá kéo dài hai tuần sẽ được thực hiện. Nhờ đó, các hạn chế có thể được bãi bỏ vào ngày 5 tháng 7 nếu số ca nhập viện giảm. Nếu không, tình hình sẽ được xem xét lại trong thời gian hai tuần.

Trong thời gian trì hoãn, các quan chức sẽ xem xét tác động của vắc-xin trong việc giảm số bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện.

Ngoài ra, thêm hàng triệu sẽ được tiêm vắc-xin và được bảo vệ tốt hơn trước biến thể Ấn Độ.

Biến thể Covid-19 lần đầu được phát hiện tại Ấn Độ, hay còn được biến đến với tên biến thể Delta, có nguy cơ lây truyền trong không gian kín tăng 60% so với chủng Kent.

Nghiên cứu cho thấy biến thể này làm tăng gấp đôi nguy cơ nhập viện.

Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân đã tăng với tốc độ chậm hơn nhiều so số ca bệnh - cho thấy vắc-xin đang hoạt động để cứu lấy mạng sống của nhiều người và ngăn chặn phát triển bệnh nặng.

Hơn một nửa trong số 42 trường hợp tử vong do biến thể Delta là ở người chưa được tiêm chủng.

Hiện phố Downing vẫn khẳng định chưa có quyết định cuối cùng về kế hoạch 21 tháng 6.

Tuy nhiên, các nhân vật quan trọng nói với The Sun mọi cơ hội mở cửa trở lại trong hai tuần tới là "rất thấp”.

Trước đây đã có thông tin cho rằng Thủ tướng có thể thực hiện biện pháp kết hợp, cho phép các đám cưới lớn diễn ra nhưng vẫn giữ nguyên giãn cách xã hội và đóng cửa các câu lạc bộ đêm.

Trước đó, các bác sĩ hàng đầu kêu gọi Thủ tướng đẩy lùi kế hoạch ngày 21 tháng 6 để nhiều người được tiêm vắc-xin hơn.

Hiệp hội Y khoa Anh cho biết mặc dù số trường hợp nhập viện thấp, các ca bệnh đang lây lan ở những người trẻ tuổi - nhóm thường chịu di chứng nặng hơn do Covid kéo dài.

Tiến sĩ Chaand Nagpaul, chủ tịch Hiệp hội Y khoa Anh, nói: “Số ca bệnh hiện đang tăng lên nhanh chóng và chúng tôi biết rằng người chưa được chủng ngừa hoặc chỉ tiêm một liều vắc-xin vẫn dễ bị nhiễm vi-rút. Sự bảo vệ tốt nhất chỉ đạt được vào khoảng hai tuần sau khi tiêm liều thứ hai, đặc biệt là với biến thể Delta, và chúng ta sẽ không có đủ số người được bảo vệ trước ngày 21 tháng 6”.

Viethome (Theo Metro)