British Airways cho hàng nghìn nhân viên tạm nghỉ do nhiều chuyến bị hoãn

Hãng hàng không British Airways đã cho hàng nghìn nhân viên tạm nghỉ với lý do các chuyến bay bị trì hoãn.

Phía công ty xác nhận hôm thứ Năm 10/6 một lượng lớn nhân viên của họ - bao gồm cả cấp quản lý - đã được đưa trở lại danh sách tạm nghỉ có hưởng lương.

Các nhân viên được đi làm trở lại trước kỳ nghỉ hè khi Chính phủ ấn định nối lại hoạt động du lịch quốc tế vào ngày 17 tháng 5.

11britishariways

Ngành hàng không hiện vẫn gặp rất nhiều khó khăn

Tuy nhiên, do không có điểm nóng du lịch trong danh sách xanh, du khách trở về từ những nơi như Pháp, Tây Ban Nha và Ý phải cách ly tại nhà trong 10 ngày.

Công ty đã kêu gọi Chính phủ mở cửa du lịch quốc tế “càng sớm càng tốt” và thêm các quốc gia “rủi ro thấp” như Hoa Kỳ vào danh sách du lịch xanh.

British Airways xác nhận ngày càng có nhiều nhân viên tham gia chương trình tạm nghỉ có hưởng lương không cố định và làm việc bán thời gian.

Một phát ngôn viên của BA nói: "Giống như nhiều công ty, chúng tôi đang sử dụng kế hoạch tạm nghỉ có hưởng lương để bảo vệ việc làm trong cuộc khủng hoảng chưa từng có này. Tuy nhiên, điều quan trọng là Chính phủ tuân theo khuôn khổ đánh giá rủi ro để mở lại du lịch quốc tế càng sớm càng tốt, đưa nhiều quốc gia có rủi ro thấp hơn, như Hoa Kỳ, vào danh sách xanh khi có cơ hội”.

Trước đó, Airlines UK - hiệp hội thương mại đại diện cho các hãng vận tải của Vương quốc Anh, lập luận rằng chính sách tạm nghỉ có hưởng lương cho nhân viên ngành hàng không nên được gia hạn đến tháng 4 năm sau.

Trong một lá thư gửi cho bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, Airlines UK cho biết các hãng hàng không đã lỗ trước thuế hàng tỷ bảng và thông báo cắt giảm hơn 30,000 việc làm trong đại dịch.

Hôm thứ Năm, British Airways hoan nghênh một thông báo rằng Thủ tướng Boris Johnson và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm để đưa ra các khuyến nghị về việc nối loại du lịch quốc tế một cách an toàn.

Sean Doyle - người đứng đầu BA, cho biết thông báo này là "bước đi đúng hướng", nhưng nói thêm: “Chúng ta hiện đang ở thời điểm quan trọng và cần hành động không chậm trễ, có các tiêu chí và thời gian rõ ràng . Nếu không, chúng ta có thể gặp phải những hậu quả nghiêm trọng hơn”.

Viethome (Theo Evening Standard)