Lùm xùm nhà mới của Thủ tướng: Báo cáo kết luận ông Johnson “không suy xét kỹ”

Ông Boris Johnson đã “không suy xét kỹ” khi cho phép tân trang lại căn hộ ở phố Downing.

29boris

Vị hôn thê của Boris Johnson, Carrie Symonds được cho là đã giám sát việc tân trang lại căn hộ

Ông Geidt, cố vấn độc lập về quyền lợi của các bộ trưởng, cho biết thủ tướng "không biết gì về" các khoản thanh toán cho căn hộ mới.

Các báo cáo cho thấy việc sửa chữa lên tới 200,000 bảng Anh và được thực hiện dựa trên mong muốn thoát khỏi “cơn ác mộng đồ nội thất John Lewis” do bà Theresa May để lại.

Ông Johnson cho biết ông đã tự mình trả tiền xây dựng, nhưng từ chối trả lời liệu hóa đơn ban đầu có được chi trả bởi một nhà tài trợ hay đảng Bảo thủ hay không.

Thủ tướng có thể sử dụng khoản trợ cấp công hàng năm lên tới 30,000 bảng Anh để trang trí ngôi nhà ở Phố Downing.

Ông Geidt phát hiện một nhà tài trợ của đảng Bảo thủ đã thanh toán hóa đơn cho một số chi phí nhưng ông Johnson không hề hay biết về điều này vào thời điểm đó.

Thủ tướng đã thanh toán toàn bộ số tiền vào ngày 8 tháng 3 năm 2021 sau khi đọc các báo cáo của giới truyền thông về khoản quyên góp từ nhà tài trợ Brownlow của đảng Bảo thủ.

Cố vấn đạo đức kết luận rằng không có xung đột lợi ích phát sinh và Thủ tướng không vi phạm quy tắc của bộ trưởng.

Tuy nhiên, ông Geidt nói: “Theo báo cáo, trong khi nỗ lực với tinh thần nghiêm túc, Quỹ Tín thác (Phố Downing) đã không phải tuân thủ kế hoạch quản lý nghiêm ngặt của các quan chức. Với mức độ kỳ vọng của Thủ tướng đối với khả năng của Quỹ, đây là một thất bại lớn".

"Thay vào đó, Thủ tướng - theo quan điểm của tôi là đã thiếu thận trọng - khi cho phép tân trang lại căn hộ ở số 11 Phố Downing mà không xem xét nghiêm ngặt hơn về cách thức tài trợ chi phí".

Ủy ban Bầu cử đã tiến hành một cuộc điều tra riêng về chi phí xây dựng và cho biết họ có cơ sở để nghi ngờ một hành vi phạm luật đã được thực hiện.

Viethome (Theo Metro)