Debenhams đóng cửa sau 243 năm hoạt động

28 cửa hàng còn lại của Debenhams sẽ dừng hoạt động từ ngày 15/5 sau khi không thể chống chọi với đại dịch Covid-19.

Chuỗi cửa hàng của Debenham vốn đã gặp khó khăn nhưng yêu cầu đóng cửa cửa hàng không thiết yêu đã giáng đòn chí mạng lên công ty, đem tới hồi kết cho 243 năm hoạt động của Debenhams.

Debenhams từng có 150 cửa hàng trên khắp Vương quốc Anh và đã nộp đơn xin được giám sát tài chính vào năm 2019, do không thể bắt kịp với thay đổi trong xu hướng tiêu dùng.

Ngày càng nhiều người tiêu dùng bắt đầu rời xa mô hình cửa hàng truyền thống, nhưng hoạt động kinh doanh của công ty vẫn có kết quả khá ở các thị trấn nhỏ hơn do người dân có ít lựa chọn mua sắm hơn.

Tuy nhiên, điều này vẫn không đủ để duy trì công ty và việc các chi nhánh phải đóng cửa đã châm ngòi cho sự sụp đổ của Debenhams.

17den

Thương hiệu của công ty được bán lại cho Boohoo

Tính đến tháng 12 năm ngoái, 12,000 nhân viên Debenhams đã mất việc khi nhiều cửa hàng phải tạm dừng hoạt động.

Tuy một số cửa hàng đã mở cửa trở lại vào ngày 12 tháng 4 - khi hoạt động mua sắm không thiết yếu được nối lại, nhưng chủ yếu vẫn bán hàng tồn và ghi nhận doanh thu giảm.

Debenhams đã bán thương hiệu và trang web của mình cho Boohoo - công ty chuyên bán quần áo trực tuyến.

Debenhams khai trương với 1 chi nhánh duy nhất ở London vào năm 1778 và đã phát triển trở thành một trong những cửa hàng bách hóa nổi tiếng nhất Vương quốc Anh.

Trong buổi hoạt động cuối cùng, nhiều nhân viên đã bày tỏ cảm xúc buồn bã.

Jan - nhân viên chi nhánh Sheffield, nói:

“Đây là ngày cuối cùng. Tôi sẽ kết thúc ca làm việc cuối của mình khi 28 cửa hàng Debenhams còn lại đóng cửa. Thật khó tin rằng 5 năm trước, chúng tôi có tới 165 cửa hàng! Hôm này sẽ là một ngày khó khăn, kỳ lạ và đầy cảm xúc".

Sarah Fogarty - hiện là một nhà tư vấn giảm cân, cho biết Debenhams đã “thay đổi cuộc đời mình” khi cô bắt đầu làm việc cách đây 19 năm.

Hồi tưởng về lần gặp chồng mình ở Debenhams, cô Sarah nói: "Chúng tôi có nụ hôn đầu tiên tại bữa tiệc Giáng sinh của nhân viên và 18 năm sau, chúng tôi đã kết hôn và có 2 đứa trẻ cùng rất nhiều kỷ niệm”.

"Bộ phận yêu thích mà tôi từng làm (ngoại trừ nhà hàng) là khu nội y, mặc dù những bộ đồ lót cũ bị bỏ lại, buồng thay đồ bị biến thành nhà vệ sinh và chúng tôi phải cắt đồ lót ra khỏi người khách do họ chọn nhỏ hơn hai cỡ. Nếu tôi ở lại, có lẽ tôi vẫn sẽ làm việc ở bộ phận đó cho đến ngày hôm nay”.

Đại dịch đã tấn công toàn bộ ngành công nghiệp bán lẻ khi các đối thủ như House of Fraser và John Lewis phải thu hẹp quy mô để tiết kiệm.

Viethome (Theo Metro)