London trở thành thủ đô thất nghiệp

London hiện đang có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất Anh quốc khi đại dịch tiếp tục gây thiệt hại cho người lao động và các doanh nghiệp trong thành phố.

Theo số liệu mới của Văn phòng Thống kê Quốc gia, được công bố vào sáng thứ Ba (20/4), tỷ lệ thất nghiệp của London trong ba tháng tính đến tháng 2 năm 2021 là 7.2% - cao nhất trong cả nước.

Tỷ lệ thất nghiệp tại tất cả các khu vực đều tăng, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là London với mức tăng 2.7%.

Theo nghiên cứu, lực lượng lao động của thủ đô đã giảm 60,000 trong ba tháng cuối năm 2020.

Suy thoái kinh tế đã dẫn đến cuộc di cư ồ ạt khỏi thủ đô, khi người dân tìm kiếm chỗ ở rẻ hơn, với nhiều không gian xanh hơn do phải làm việc tại nhà.

Công ty kế toán PwC cho biết số lượng người sống ở thủ đô có thể giảm hơn 300,000 trong năm nay, từ mức kỷ lục khoảng 9 triệu người vào năm 2020 xuống còn 8.7 triệu người.

Đợt di cư này sẽ kết thúc nhiều thập kỷ tăng trưởng dân số của London, đồng thời là lần giảm đầu tiên kể từ năm 1988.

22london

Covid-19 gây rất nhiều khó khăn cho ngành dịch vụ

Ngoài ra, các doanh nghiệp dịch vụ cộng đồng nội thành London cũng chịu tác động lớn, chẳng hạn như cửa hàng cà phê, quán rượu và tiệm cắt tóc.

Catherine McGuiness - chủ tịch mảng chính sách của phòng Tổ chức Thành phố London, nói với Yahoo Finance UK: "Các công ty tài chính và dịch vụ chuyên nghiệp lớn, hoặc thậm chí cả những công ty nhỏ, đang hoạt động từ xa rất tốt".

"Các doanh nghiệp hỗ trợ mới là đối tượng gặp khó khăn. Mọi người sẽ phải đối mặt với những thách thức to lớn".

Tỉ lệ người dân London làm việc trong các lĩnh vực phải ngừng hoạt động như khách sạn và bán lẻ ở mức cao. Số liệu của ONS cho thấy London có tỷ lệ nhân lực có liên quan đến ngành dịch vụ cao nhất, lên tới hơn 9 trên 10 người.

Vì lý do này, nhiều người lo ngại các trung tâm thành phố trên khắp đất nước, bao gồm cả London, có thể trở thành thị trấn ma trong tương lai gần.

Mặc dù chính phủ đã nỗ lực rất nhiều, triển khai kế hoạch hỗ trợ việc làm trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều doanh nghiệp vẫn buộc phải đóng cửa hoặc cắt giảm nhân sự.

Bộ trường tài chính Rishi Sunak nói: "Bảo vệ công ăn việc làm và nền kinh tế là trọng tâm chính của tôi kể từ khi đại dịch bắt đầu - chỉ tính riêng kế hoạch tạm nghỉ có hưởng lương, chúng tôi đã bảo vệ được 11.2 triệu việc làm”.

"Khi chúng ta đang tiến triển trên lộ trình dỡ bỏ phong tỏa, tôi sẽ tiếp tục đặt con người làm trọng tâm trong hoạt động của Chính phủ, thông qua Kế hoạc Việc làm nhằm hỗ trợ và tạo việc làm trên khắp đất nước".

Trong ba tháng tính tới tháng 2 năm 2021, ước tính khu vực Đông Nam có tỷ lệ việc làm cao nhất ở Anh (78.4%) và thấp nhất là Bắc Ireland (69%).

Tuy nhiên, tỷ lệ việc làm tại tất cả các khu vực đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Bắc Ireland ghi nhận mức giảm lớn nhất (3.5%).

Viethome (Theo My London)