Bộ trưởng y tế có cổ phần trong công ty giành được hợp đồng NHS của em gái

Ông Matt Hancock đã bị cáo buộc “ưu tiên người nhà” sau khi xuất hiện thông tin ông được chia cổ phần trong công ty gia đình Topwood đã giành được hợp đồng từ NHS.

Theo đó, ông Hancock có cổ phần trong công ty Trách nhiệm Hữu hạn Topwood của em gái mình - bà Emily Gilruth. Công ty chuyên điều hành xử lý chất thải đã được NHS Wales trả 300,000 bảng cho hai hợp đồng trong năm nay.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Chính phủ cho biết bộ trưởng đã hành động “hoàn toàn đúng đắn”, và ông Hancock không có trách nhiệm đối với NHS Wales.

Trước đó, sổ khai báo lợi ích của nghị sĩ vào tháng 3 cho thấy ông Hancock có hơn 15% cổ phần của công ty Topwood.

Tạp chí Dịch vụ Y tế tiết lộ công ty này được trao một thỏa thuận sơ bộ để cung cấp dịch vụ cho NHS England vào năm 2019 - một năm sau khi ông Hancock nhận chức bộ trưởng y tế. Tin này trước đó không được công bố.

Bộ trưởng cũng không tuyên bố rằng bà Gilruth sở hữu số lượng lớn cổ phiếu trong công ty và đang giữ chức giám đốc.

Bộ trưởng Y tế của đảng đối lập Jonathan Ashworth viết trên Twitter: "Thật là sốc và nhưng tôi nghĩ điều đáng buồn là chúng ta đều biết về chủ nghĩa thân hữu của Chính phủ này”.

17matt

Ông Hancock đang bị cáo buộc sử dụng ảnh hưởng của mình trong chính phủ để đem hợp đồng về cho công ty của em gái

Người phát ngôn của Chính phủ cho biết: “Ông Hancock đã hành động hoàn toàn đúng đắn trong những trường hợp này. Tất cả các khai báo lợi cish đã liệt kê theo đúng luật".

"Các bộ trưởng không tham gia vào việc trao các hợp đồng. Không có xung đột lợi ích phát sinh".

Được biết, ông Hancock không chủ động tham gia điều hành công ty và không liên quan đến quá trình chọn công ty thực hiện hợp đồng của NHS.

Hồ sơ công ty cho thấy em gái ông Hancock tham gia Topwood từ khi thành lập vào năm 2002, nhưng cho đến khi được chia cổ phần, bộ trưởng chưa bao giờ liệt kê công ty vào sổ lợi ích.

Ông Hancock vẫn chưa công khai bình luận về tin tức này.

Ông Keir Starmer - lãnh đạo đảng Lao động, đã yêu cầu Thủ tướng “làm sạch tình trạng nhếch nhác và chủ nghĩa thân hữu ở trung tâm của Chính phủ đảng Bảo thủ”.

Ông Starmer nói với các nghị sĩ: “Vụ bê bối Greensill chỉ là phần nổi của tảng băng chìm - những hợp đồng lắt léo, quyền lợi đặc quyền, việc làm cho bạn đời của họ. Tình trạng suy thoái đã trỗi dậy trong đảng Bảo thủ”.

Chính phủ đã bị cáo buộc về “ưu tiên người quen” nhiều lần trong năm ngoái, sau khi một số lượng lớn các hợp đồng trong đại dịch được giao cho các nhà tài trợ chính trị, thành viên gia đình của đảng viên đảng Bảo thủ.

Viethome (Theo Metro)