Hoàng gia Anh giữ thể diện cho Hoàng tử Harry ở đám tang ông nội

Các thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh sẽ không mặc quân phục trong đám tang Hoàng thân Philip - động thái được cho là phá vỡ truyền thống - để "giữ thể diện" cho Hoàng tử Harry.

Việc Hoàng tử Harry - Công tước xứ Sussex, hay một trường hợp khác nữa là Hoàng tử Andrew - Công tước xứ York, có nên mặc quân phục trong đám tang Hoàng thân Philip, như truyền thống của các lễ tang Hoàng gia Anh hay không được cho là đã gây ra tranh cãi nội bộ.

Và Điện Buckingham được cho là sắp công bố các quy định chi tiết trong lễ tang, trong đó toàn bộ thành viên hoàng gia cấp cao được yêu cầu mặc trang phục dân sự, với nam giới là tang phục và cà vạt đen, Guardian ngày 15/4 dẫn thông tin từ truyền thông Anh cho biết.

Hoàng tử Harry đã từ bỏ vai trò trong Hoàng gia Anh và mất các chức vụ, cấp hàm danh dự trong quân đội từ tháng 1/2020. Điều này khiến ông đối mặt với khả năng là thành viên nam giới cấp cao duy nhất của Hoàng gia không thể mặc quân phục tại lễ tang của Hoàng thân Philip, dù Công tước xứ Sussex từng phục vụ trong quân đội và hai lần triển khai đến Afghanistan.

mac quan phuc 1
Hoàng tử Harry (phải) trong sự kiện nhận huy chương chiến dịch vì phục vụ quân đội ở Afghanistan vào năm 2008. Ảnh: Getty Images

Theo nghi thức, vị hoàng tử này nên mặc trang phục dân sự trong lễ tang dù vẫn được phép đeo các huy chương.

Quyết định không mặc quân phục trong đám tang Hoàng thân Philip được cho là cũng dập tắt tranh cãi trong nội bộ Hoàng gia Anh về việc Hoàng tử Andrew có được mặc quân phục của đô đốc hải quân tới dự đám tang cha hay không. Hoàng tử Andrew từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia sau bê bối dính líu với tỷ phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein.

Nếu không vì bê bối nói trên, Hoàng tử Andrew lẽ ra được phong hàm phó đô đốc danh dự trong Hải quân Anh vào sinh nhật 55 tuổi. Việc thăng chức bị hoãn lại cho tới khi hoàng tử này quay lại thực hiện nghĩa vụ với Hoàng gia Anh.

Hoàng gia Anh cũng từng ra quyết định không quy định mặc quân phục trong đám tang của Công chúa Margaret, vốn được tổ chức riêng tư, và Công nương xứ Wales Diana do bà không còn là thành viên Hoàng gia Anh.

Zing (theo Guardian)