Bắc Ireland: Trẻ em 12 tuổi tham gia bạo động

Cảnh sát Bắc Irenland lại một lần nữa trở thành mục tiêu bị nem đá, chai và cả bom xăng.

10northernireland

Một tấm biển kêu gọi hòa bình để bày tỏ lòng kính trọng với Hoàng thân Philip

Bạo loạn tiếp tục xảy ra tại Bắc Ireland trong đêm thứ Sáu 9/4, bất chấp những lời kêu gọi các bên bình tĩnh sau khi công tước xứ Edinburgh qua đời.

Ở Belfast, một chiếc xe hơi bị phóng hỏa mặc dù rất sự có mặt dày đặc của cảnh sát.

Sau một tuần rất bất ổn tại Bắc Ireland, các nhà lãnh đạo chính trị trên khắp Anh quốc cũng như quốc tế đã thục giục các bên giải quyết xung đột bằng phương thức hòa bình.

Nhiều người nhấn mạnh độ tuổi của nhiều người bạo động, trong đó có cả trẻ em 12 hoặc 13 tuổi.

 

Cảnh sát chống bạo động tại Belfast hôm 9/4

Hai người đàn ông, 24 tuổi và 32 tuổi, sẽ bị khởi tố sau đêm thứ Năm ở phía tây Belfast. Người đàn ông 32 tuổi cũng bị buộc tội tàng trữ bom xăng trong hoàn cảnh đáng ngờ.

Bạo lực vào tối thứ Sáu 9/4 được ghi nhận tại cả khu vực của chủ nghĩa trung thành Ulster- ở Tiger Bay và phe New Lodge ở Belfast - theo chủ nghĩa dân tộc.

Trước đó, Muir Clarke - sỹ quan cấp cao của cảnh sát Bắc Ireland, nói:

"Chúng tôi kêu gọi các bên trong khu vực bình tĩnh và yêu cầu những nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng, hãy sử dụng sức mạnh của mình để đảm bảo những người trẻ tuổi không phạm pháp, đảm bảo an toàn và giúp họ tránh bị tổn hại trong đêm nay”.

Viethome (Theo Sky News)