Dỡ bỏ phong tỏa: Tóm tắt tình hình trên toàn Anh quốc

Mỗi khu vực của Anh quốc đã đề ra một lộ trình ngừng phong tỏa với ngày tháng cụ thể.

Kể từ hôm nay 5/4, các tiệm làm tóc và một số cửa hàng bán lẻ không thiết yếu tại Scotland sẽ mở cửa trở lại. England sẽ tiến hành bước này vào đầu tuần sau.

Dưới đây là toàn bộ thời gian biểu trong quá trình dỡ bỏ phong tỏa ở mỗi khu vực tại Anh quốc!

Scotland

4roadmap

Quy tắc “ở yên tại nhà” đã được thay thế bằng "ở yên trong khu vực sinh sống " và người dân Scotland được phép hình thành các nhóm tụ tập lớn hơn trong không gian ngoài trời - tối đa bốn người từ hai hộ gia đình.

Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, giới hạn tụ tập ngoài trời vẫn là bốn người, nhưng các em có thể đến từ tối đa bốn hộ gia đình.

26 tháng 3:

  • Hoạt động tín ngưỡng cộng đồng trở lại, với giới hạn số lượng người tham dự tăng từ 20 lên 50 người

2 tháng 4:

  • Lệnh “ở yên tại nhà” được thay thế bằng hướng dẫn "ở yên tại khu vực sinh sống”, với hy vọng lệnh mới sẽ được áp dụng không quá ba tuần

5 tháng 4

  • Các cửa hàng không thiết yếu mở cửa trở lại theo từng giai đoạn
  • Thợ cắt tóc và tiệm được phép hoạt động. Hoạt động đặt hàng trực tuyến và đến nơi bán lấy hàng (click-and-collect), trung tâm làm vườn, đại lý xe hơi và cửa hàng đồ gia dụng được nối lại
  • Nhiều học sinh có thể quay lại học trực tiếp, đặc biệt là sinh viên đang học đại học, ưu tiên những người có nguy cơ không hoàn thành khóa học

26 tháng 4

  • Scotland sẽ thoát khỏi tình trạng phong tỏa và chuyển sang "Cấp độ 3 mới"
  • Sáu người từ tối đa ba hộ gia đình có thể gặp gỡ trong không gian ngoài trời
  • Hạn chế đi lại trên toàn quốc sẽ chấm dứt
  • Các cửa hàng không thiết yếu, thư viện, bảo tàng, phòng trưng bày và phòng tập thể dục có thể mở cửa trở lại
  • Quán cà phê, nhà hàng và quán bar có thể phục vụ khách ở ngoài trời, theo nhóm lên đến sáu người từ ba hộ gia đình khác nhau. Áp dụng lệnh giới nghiêm 10 giờ tối
  • Được phép bán rượu mà không cần mua kèm suất ăn chính
  • Các địa điểm tổ chức sự kiện mở cửa trở lại đến 8 giờ tối, nhưng chỉ phục vụ đồ ăn và đồ uống không cồn

17 tháng 5

  • Cấp độ phòng dịch tại Scotland chuyển từ 3 xuống 2
  • 4 người từ hai hộ gia đình được phép tiếp xúc hóa trong nhà
  • Các quy tắc tiếp xúc ngoài trời cũng nới lỏng
  • Quán rượu được phép tiếp khách trong nhà
  • Rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí và phòng chơi lô tô mở cửa trở lại
  • Môn thể thao tiếp xúc ngoài trời dành cho người lớn được phép hoạt động

Tháng sáu

  • Scotland sẽ chuyển sang cấp phòng dịch 1 vào đầu tháng, giảm xuống cấp 0 trước cuối tháng 6
  • Thủ hiến Nicola Sturgeon cho biết bà không thể nói trước thời điểm dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế

England

Kế hoạch dỡ phong tỏa tại England hiện có bốn bước.

Thủ tướng hy vọng có thể dỡ bỏ phần lớn các quy tắc vào ngày 21 tháng 6, nhưng điều này phụ thuộc vào số ca mắc và tử vong, số người nhập viện.

Sẽ không có hệ thống phòng dịch 3 cấp theo khu vực.

Bước một

Ngày 8 tháng Ba

4roadmap1

Học sinh England đi học trở lại vào ngày 8 tháng 3

Hai người được phép gặp mặt trong không gian công cộng ngoài trời và phải tuân thủ giãn cách xã hội. Cư dân tại viện dưỡng lão được phép chỉ định một người thăm viếng trong một số điều kiện nhất định.

29 tháng 3:

  • Quy tắc tụ tập tối đa sáu người được tái áp dụng. Hai hộ gia đình (không quá sáu người) có thể gặp gỡ ngoài trời, kể cả trong vườn riêng
  • Sân bóng đá và cricket, sân tennis và bóng rổ, hồ bơi ngoài trời, sân gôn và câu lạc bộ chèo thuyền được phép mở cửa
  • Các môn thể thao đồng đội ngoài trời được phép diễn ra
  • Chính phủ bỏ thông điệp “ở yên tại nhà” và thay vào đó khuyến khích người dân ở tại khu vực sinh sống
  • Mọi người vẫn phải làm việc ở nhà nếu có thể và không được phép di chuyển quốc tế, trừ khi có lý do hợp lệ

Bước hai - 12 tháng 4

Đây là ngày sớm nhất các cửa hàng, tiệm làm tóc, phòng tập thể dục, tiệm làm móng, thư viện và các điểm tham quan ngoài trời như công viên giải trí được phép mở cửa trở lại.

Người khác hộ gia đình không được tiếp xúc với nhau trong không gian kín.

  • Cơ sở kinh doanh ngành dịch vụ được tiếp khách trong không gian ngoài trời, bao gồm quán rượu và nhà hàng – chỉ được phục vụ tối đa sáu người hoặc một nhóm lớn hơn từ hai hộ gia đình
  • Được phép bán rượu không kèm suất ăn chính. Không áp dụng giờ giới nghiêm nhưng khách hàng không được đứng lên khi gọi món và ăn uống
  • Hoạt động nghỉ dưỡng tự phục vụ ở Anh quốc với người trong cùng hộ gia đình được nối lại
  • Tang lễ có tối đa 30 người tham dự. 15 người đối với đám cưới

Bước 3 - 17 tháng 5:

  • Hầu hết các quy tắc về tiếp xúc xã hội ngoài trời được dỡ bỏ. Số người trong một nhóm tối đa là 30
  • Sáu người khác hộ gia đình hoặc trên sáu 6 người từ 2 hộ gia đình được phép tiếp xúc trong nhà
  • Quán rượu, nhà hàng, rạp chiếu phim, nhà hát, bảo tàng, phòng trưng bày, phòng hòa nhạc, khu vui chơi trẻ em, khách sạn, B&B, lớp tập thể dục sẽ được phép tổ chức trong không gian kín
  • Lời khuyên về giãn cách xã hội giữa gia đình và bạn bè, bao gồm cả việc ôm, sẽ được cập nhật muộn nhất là ngày 17 tháng 5
  • Các sự kiện thể thao và biểu diễn trong nhà lớn với sức chứa 1.000 người sẽ được phép tổ chức
  • Buổi biểu diễn và sự kiện thể thao lớn ngoài trời có sức chứa tối đa là 4,000 người hoặc hoạt động với công suất 1/2, áp dụng theo trường hợp thấp hơn
  • Sân vận động thể thao lớn sẽ được phép mở cửa cho 10,000 người xem hoặc một phần tư sức chứa, áp dụng theo giá trị thấp hơn
  • Lập chốt xét nghiệm để hỗ trợ các sự kiện trên
  • Tối đa 30 người được phép tham dự đám cưới, tiệc cưới, tang lễ và lễ rửa tội

 Bước 4 - 21 tháng 6

4roadmap3

  • Tất cả các giới hạn pháp lý về tiếp xúc xã hội bị xóa bỏ
  • Chính phủ hy vọng sẽ mở lại các hộp đêm và dỡ bỏ hạn chế đối với các sự kiện lớn như lễ hội
  • Các bộ trưởng kỳ vọng sẽ loại bỏ tất cả hạn chế đối với đám cưới

Những vấn đề chưa được quyết định

Một số quy tắc và vấn đề vẫn chưa được thống nhất và sẽ được xem xét trong quá trình nới lỏng phong tỏa.

1. Quy tắc đứng cách nhau trên một mét, bắt buộc đeo khẩu trang và làm việc tại nhà

Chính phủ hy vọng sớm đưa ra quyết định trước bước bốn.

2. Sử dụng bằng chứng tiêm chủng để tham dự các sự kiện đông người

Chính phủ hy vọng sẽ đưa ra kết luận đánh giá trước bước bốn

3. Di chuyển quốc tế

Hoạt động di chuyển quốc tế sẽ không được nối lại trước ngày 17 tháng 5. Quá trình đánh giá sẽ hoàn thành trước ngày 12 tháng 4.

4. Các sự kiện lớn

Chính phủ cho biết có thể tiến hành xét nghiệm để đảm bảo người dân tham dự các sự kiện lớn một cách an toàn.

Xứ Wales

13 tháng 3:

  • Lệnh ở yên tại nhà được thay thế bằng ở yên tại khu vực sinh sống
  • Bốn người từ hai hộ gia đình có thể gặp gỡ ngoài trời
  • Cơ sở thể thao ngoài trời, bao gồm sân bóng rổ, sân tennis và sân gôn, có thể mở cửa trở lại. Tối đa bốn người từ hai hộ gia đình được phép chơi thể thao cùng nhau
  • Thành viên của cư dân viện dưỡng lão được phép thăm người nhà trong không gian kín

15 tháng 3:

  • Tiệm cắt tóc và thợ cắt tóc có thể nhận khách đã hẹn trước
  • Tất cả học sinh tiểu học và học sinh đủ điều kiện có thể trở lại trường
  • Các trường được phép đưa học sinh lớp 10 và 12 trở lại và  cho phép các học sinh khác “điểm danh" với giáo viên trong một số ngày nhất định

22 tháng 3:

  • Cửa hàng bán lẻ không thiết yếu mở cửa trở lại
  • Giới hạn hàng hóa đối với các cơ sở đang mở cửa được dỡ bỏ

27 tháng 3

4roadmap4

  • Quy tắc "ở yên tại khu vực sinh sống" được dỡ bỏ
  • Du lịch tự phục vụ được phép hoạt động, nhưng Thủ hiến Mark Drakeford nói rằng ngành này "không nên nhận đặt phòng từ những người sống bên ngoài Wales".
  • Các thư viện được mở lại

12 tháng 4:

  • Tất cả học sinh trở lại học trực tiếp
  • Tất cả "dịch vụ có tiếp xúc gần" sẽ mở lại
  • Toàn bộ cửa hàng bán lẻ không thiết yếu mở cửa trở lại

Bắc Ireland

Các hạn chế phong tỏa được ban hành vào ngày 26 tháng 12 và gia hạn đến ngày 1 tháng 4. Sau đó, chính phủ Bắc Ireland đã tiến hành đánh giá lại vào ngày 18 tháng 3, mặc dù kế hoạch được công bố hai ngày trước đó.

Hàng ngàn học sinh tiểu học đã trở lại học trực tiếp vào ngày 8 tháng 3, cùng với trẻ mẫu giáo và trẻ trước tuổi đi học.

22 tháng 3:

  • Học sinh THCS trong các năm thi trọng điểm - nhóm tuổi 12-14, cùng với các học sinh tiểu học còn lại, bắt đầu tới lớp

1 Tháng 4

  • Tối đa sáu người từ hai hộ gia đình có thể gặp gỡ trong không gian ngoài trời
  • Sân gôn mở cửa trở lại
  • 10 người từ không quá hai hộ gia đình được phép tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời
  • Trung tâm cây cảnh và vườn ươm được phép nhận đặt hàng trực tuyến và đến nơi bán lấy hàng

12 tháng 4

  • Lệnh lưu trú tại nhà được thay thế bằng hướng dẫn "ở yên tại khu vực sinh sống"
  • Tối đa 10 người từ không quá hai hộ gia đình có thể gặp nhau trong vườn riêng
  • Các cơ sở kinh doanh không cần thiết được phép nhận đặt hàng trực tuyến và đến nơi bán lấy hàng
  • Hoạt động huấn luyện thể thao ngoài trời cho các câu lạc bộ thể thao, có liên kết với các cơ quan chủ quản được công nhận được phép tiếp tục. Một nhóm huấn luyện có tối đa 15 người tham gia. Cơ sở vật chất trong nhà của câu lạc bộ, trừ nhà vệ sinh, sẽ phải đóng cửa

Quyết định về việc thực hiện các giai đoạn sẽ được dựa trên các bằng chứng khoa học và y tế.

Tất cả các hạn chế còn lại về tiếp xúc xã hội có thể được dỡ bỏ từ ngày 21 tháng 6, cho phép các sự kiện lớn hơn diễn ra và hộp đêm mở cửa trở lại.

Viethome (Theo Sky News)