Thời tiết London: Bắt đầu có tuyết rơi

London bắt đầu ghi nhận tuyết rơi dày đặc sau đợt nắng nhỏ vào tuần trước.

4londonweather

Thời tiết trên cả nước đã thay đổi khá đột ngột

Người dân thủ đô đã có ngày đầu tuần buốt giá, trái ngược hẳn với khí hậu ấm áp cách đây chưa đầy 24 giờ. Cuối tuần ấm áp và đầy nắng với nhiệt độ lên tới hơn 17°C trong hôm qua, nhưng đã nhanh chóng giảm xuống 6°C vào hôm nay.

Nhà dự báo Simon Partridge của Met Office hôm qua cho biết: "Nhiệt độ sẽ giảm 11 độ trong khoảng thời gian đầu tuần, vì vậy quý vị chắc chắn sẽ nhận thấy điều đó!"

Ông Partridge giải thích rằng thời tiết trở lạnh bắt nguồn từ sự thay đổi hướng gió: “Không khí chúng ta đã có vào Chủ nhật đến từ phía nam trong khi vượt ra khỏi lục địa, khiến thời tiết khá dễ chịu”.

"Qua đêm, một khối không khí lạnh di chuyển về phía nam trên khắp đất nước, hiện đã ở phía bắc Scotland và tiếp tục trôi dạt về phía nam trong đêm nay. Điều này sẽ khiến nhiệt độ giảm mạnh trên khắp đất nước”.

 

Tuyết rơi ở một số vùng

Ba cảnh báo tuyết và gió màu vàng đã được áp dụng trên khắp miền bắc Scotland, bao gồm Aberdeen, Inverness và quần đảo Shetland, có hiệu lực cho đến ngày mai 6/4. Tốc độ gió lên tới 70 dặm/giờ kết hợp với tuyết rơi dày có thể gây gián đoạn giao thông. Ở khu vực phía nam của đất nước, gió giật lên tới 30 dặm/giờ vẫn có thể khiến chúng ta cảm thấy thời tiết lạnh hơn rất nhiều.

Nhiệt độ trung bình vào thời điểm này trong năm thường rơi vào khoảng 10-12°C, nhưng một số khu vực đã ghi nhận mức nhiệt lên tới gần 24°C vào thứ Tư tuần trước. Thời tiết dường như đã ủng hộ chúng ta khi các biện pháp phong tỏa được nới lỏng vào thứ Hai tuần trước. Tuy nhiên, khí hậu tuần này ​​sẽ mát mẻ trong những ngày còn lại, với nắng và thỉnh thoảng có mưa rào. Mây và mưa ở phía Bắc sẽ di chuyển xuống phía Nam vào thứ Năm 8/4 và thứ Sáu 9/4.

Viethome (Theo Metro)