Cửa hàng được mở cửa đến 10 giờ tối khi phong tỏa kết thúc

Các cửa hàng sẽ được hoạt động 6 ngày mỗi tuần từ tháng sau.

Bộ trưởng Cộng đồng Robert Jenrick cho biết thời gian mở cửa kéo dài từ Thứ Hai đến Thứ Bảy sẽ giúp đảm bảo an toàn khi các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu hoạt động trở lại từ ngày 12 tháng 4.

27shops

Cửa hàng không thiết yếu sẽ mở cửa từ tháng tới

Các cửa hàng có thể mở cửa từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối để khách hàng tránh được thời gian đông đúc.

Thông báo về loạt biện pháp mới vào thứ Sáu 26/03, ông Jenrick nói: “Để hỗ trợ các doanh nghiệp mở cửa trở lại và phục hồi, tôi đã mở rộng các biện pháp cho phép họ mở cửa lâu hơn”.

“Đây là một phần của gói hỗ trợ nhằm giúp các cửa hàng và con phố thương mại hoạt động trở lại một cách an toàn – có kinh phí 56 triệu bảng. Kế hoạch mới sẽ tạo ra động lực rất cần thiết cho nhiều doanh nghiệp - giúp bảo vệ việc làm của người lao động, giảm áp lực lên hệ thống giao thông công cộng và hỗ trợ người dân trong việc tiếp tục đi mua sắm tại địa phương một cách an toàn".

Chính phủ cũng thông báo sẽ kéo dài thời gian làm việc linh hoạt của công trường xây dựng.

Ngoài ra, quán rượu và nhà hàng sẽ được phép dựng lều để giúp tăng không gian phục vụ một cách an toàn.

Thứ Hai tới là thời điểm giai đoạn dỡ bỏ phong tỏa tiếp theo bắt đầu. Theo đó, một nhóm tối đa sáu người không cùng hộ gia đình sẽ được phép gặp gỡ trong không gian ngoài trời. Các cơ sở thể thao ngoài trời như quần vợt, sân bóng rổ và hồ bơi ngoài trời cũng sẽ bắt đầu hoạt động từ tuần tới.

27shops1

Chính phủ sẽ không ban hành hộ chiếu Covid cho đến khi toàn bộ người dân được tiêm chủng

Bước tiếp theo trong lộ trình của chính phủ bắt đầu sớm nhất là vào ngày 12 tháng 4, khi cửa hàng không thiết yếu và vườn bia ngoài trời mở cửa trở lại.

Kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa sẽ được điều chỉnh dựa trên tác động của chương trình vắc-xin đối với số ca nhập viện và tử vong, áp lực của dịch bệnh lên hệ thống y tế công và rủi ro do các chủng vi-rút mới gây ra. Trong trường hợp tốt nhất, phong tỏa sẽ hoàn toàn kết thúc trước ngày 21 tháng 6.

Một số tin tức trong tuần này dự đoán giãn cách xã hội có thể được dỡ bỏ sớm hơn nhờ "giấy chứng nhận sức khỏe". Theo đó, các bộ trưởng đang xem xét việc “kiểm tra tình trạng dịch bệnh" để cho phép quán bar và địa điểm ngành dịch vụ khác hoạt động với công suất lớn hơn.

Một trong các ý tưởng là yêu cầu khách hàng thực hiện xét nghiệm máu tìm kháng thể hoặc xuất trình bằng chứng đã tiêm vắc-xin hoặc xét nghiệm âm tính với vi-rút. Theo tờ Times, Phó giám đốc y tế England Jonathan Van-Tam đã ủng hộ đề xuất này. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều tranh cãi sau khi ông Boris Johnson gợi ý rằng quán rượu có thể yêu cầu khách hàng sử dụng hộ chiếu vắc-xin.

Viethome (Theo Metro)