Hàng trăm chi nhánh Cineworld mở cửa trở lại vào tháng 5 tới

Cineworld đang lên kế hoạch mở lại 128 chi nhánh tại Anh quốc vào tháng 5 sau khi các hạn chế được nới lỏng.

Phía công ty cũng ký một thỏa thuận với Warner Bros để chiếu  phim mới 31 ngày trước các dịch vụ truyền hình trực tuyến.

Theo lộ trình dỡ bỏ phong tỏa, các rạp chiếu phim ở Anh, cùng với các quán rượu và spa, được phép phục vụ khách trong nhà từ ngày 17 tháng 5. Tại Scotland, thời điểm dự tính là ngày 26 tháng 4 và 5/4 ở Wales và Bắc Ireland.

23cineworld

Cụm rạp Cineworld tại Anh sẽ mở cửa trở lại vào ngày 17/5

Cineworld và Picturehouse – đơn vị chủ quản của Cineworld, hy vọng thỏa thuận độc quyền với Warner Bros sẽ thu hút những người yêu thích phim ảnh trở lại rạp.

Hiện chưa rõ lịch chiếu cụ thể, nhưng theo giai đoạn mở cửa trở lại ở Hoa Kỳ, các rạp Cineworld có quyền chiếu Godzilla vs. Kong vào ngày 2/4 và Mortal Kombat từ ngày 16/4.

Thỏa thuận cũng bao gồm khả năng hoãn ra mắt phim trên các dịch vụ truyền hình trực tuyến thêm tối đa 45 ngày để tiếp tục trình chiếu tại rạp nếu doanh thu phòng vé đạt ngưỡng yêu cầu.

Các rạp chiếu phim sẽ áp dụng bộ quy tắc phòng dịch nghiêm ngặt khi mở cửa trở lại, bao gồm giãn cách xã hội, giảm lượng vé và giãn thời gian giữa các xuất chiếu.

Giám đốc điều hành Mooky Greidinger cho biết: "Với ưu tiên hàng đầu là sức khỏe và sự an toàn của khách hàng, nhân viên và cộng đồng, chúng tôi tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết và tuân thủ các nguyên tắc của CinemaSafe để mang đến trải nghiệm an toàn và thoải mái."

Cineworld sẽ theo dõi tình hình ở Anh trong khi mở cửa trở lại ở Mỹ.

Hệ thống nhân sự của Cineworld hiện lên tới 45,000 người. Kể từ tháng 10, 5,000 trong số 5,500 lao động ở Anh quốc đã được tạm nghỉ có hưởng lương.

Cineworld đã phải tạm đóng cửa từ tháng 10 năm ngoái. Phía công ty đổ lỗi cho việc lần thứ hai bộ phim James Bond mới hoãn chiếu.

Hiện công ty đang ở "trên bờ vực" sau khi mất 1.3 tỷ bảng do đại dịch và cổ phiếu giảm 2.5%.

Ông Greidinger sẽ nhận 65 triệu bảng tiền thưởng trong ba năm nếu đạt được các mục tiêu đã đề ra. Chính sách này nằm trong quỹ thưởng cho nhóm lãnh đạo, với trị giá lên tới 208 triệu bảng. Nhiều người đã được mô tả là con số này là "quá mức", đặc biệt là khi công ty đang tận dụng kế hoạch do người đóng thuế tài trợ của chính phủ để tồn tại. 

Viethome (Theo The Sun)