Đêm tưởng nhớ Sarah Everard: Metropolitan bị chỉ trích nặng nề

Metropolitan đang bị chỉ trích dữ dội do phản ứng của các sỹ quan với hoạt động tưởng nhớ cô Sarah Everard.

14wakeHình ảnh này đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội

Cảnh sát áp chế một người tham dự

Xung đột nổ ra tại Clapham khi các cảnh sát yêu cầu những người tham dự về nhà. Một số người còn tố cáo các sỹ quan đã còng tay một số phụ nữ và kéo họ đi.

Vào đầu giờ sáng nay 14/03, Scotland Yard xác nhận bốn người đã bị bắt giữ vì vi phạm trật tự công cộng và phá luật phòng dịch sau đêm tổ chức sự kiện.

Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel mô tả cảnh quay lại hành động của cảnh sát là "đáng buồn" - và yêu cầu lực lượng chức năng báo cáo đầy đủ về những gì đã xảy ra.

Shove gif 9a59

Nhiều người đã tố cáo các sỹ quan hành động thô bạo quá mức cần thiết

Thị trưởng London Sadiq Khan cho biết ông đã liên lạc với bà Dame Cressida và "để nhanh chóng tìm kiếm lời giải thích".

Sir Keir Starmer - Lãnh đạo đảng Lao động, nhận định cảnh tượng đêm qua là "vô cùng đáng lo ngại", đồng thời nói thêm: "Đây không phải là cách cảnh sát giải quyết cuộc biểu tình này."

Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, Sir Ed Davey đã gửi một bức thư gửi cho bà Cressida. Trong đó có đoạn viết: "Đây là thất bại hoàn toàn về mặt chiến thuật và đạo đức từ phía cảnh sát”.

"Do đó, chúng tôi kêu gọi bà Cressida xem xét khả năng lãnh đạo của mình và liệu bà có thể tiếp tục giành được sự tin tưởng của hàng triệu phụ nữ ở London rằng nhiệm vụ của cảnh sát bảo vệ và giữ gìn an ninh hay không”.

Reclaim These Streets, đơn vị đã chọn hủy bỏ sự kiện của mình, cho biết phụ nữ trên khắp đất nước "vô cùng đau buồn và tức giận trước cảnh các sĩ quan hành xử thô bạo với phụ nữ trong đêm tưởng nhớ nhằm chống lại bạo lực do nam giới gây ra".

14wake2

Một số bên đang kêu gọi người đứng đầu Metropolitan từ chức

Các nhà tổ chức lên án rằng Metropolitan đã không hợp tác để đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn. Người phát ngôn của tổ chức nói: "Khi làm như vậy, họ đã tạo ra một tình huống rủi ro và không an toàn. Họ có trách nhiệm bảo vệ trật tự công cộng, sức khỏe cộng đồng và quyền được phản đối của chúng ta, và đã thất bại trên tất cả các phương diện trên".

Hình ảnh cô Patsy Stevenson bị một số nam sĩ quan áp chế đã xuất hiện trên các trang tin tức và mạng xã hội trên khắp thế giới.

Sự kiện ở Clapham phần lớn đã diễn ra một cách yên bình, nhưng không khí đã trở nên căng thẳng khi cảnh sát vây quanh một bục dàn nhạc phủ đầy hoa.

Khi cảnh sát áp tải một số một số phụ nữ, đám đông đã hô vang "các người nên cảm thấy xấu hổ về bản thân mình". Một phụ nữ đã nói với cảnh sát: "Các người đáng nhẽ phải bảo vệ chúng tôi."

Trong một tuyên bố, Trợ lý Ủy viên Helen Ball đã lên tiếng bào chữa cho hành động của Metropolitan.

Bà Helen nói: "Chúng tôi hoàn toàn không muốn phải ở trong tình huống cần phải thực hiện hành động. Tuy nhiên, chúng tôi buộc phải làm như vậy vì nhu cầu quan trọng hơn là bảo vệ sự an toàn của người dân”.

"Hãy để tôi kết thúc bằng cách nói rằng tại Metropolitan, chúng tôi xem xét mọi sự kiện đã xử lý để rút ra bài học. Sự kiện này cũng không phải là ngoại lệ”.

14wake3

Các nhà lãnh đạo cũng bày tỏ quan ngại về vụ việc

Trong khi đó, đảng Lao động thông báo rằng họ sẽ bỏ phiếu chống lại dự luật Cảnh sát, Tội phạm, Tuyên án và Tòa án khi tại Hạ viện trong tuần này.

Đảng Lao động kêu gọi các đảng cùng hành động sau cái chết của cô Everard và thúc giục chính phủ coi thái độ căm ghét, khinh miệt hoặc có thành kiến đối với phụ nữ hoặc trẻ em gái (misogyny) là tội ác gây thù hận, tăng mức án tối thiểu cho tội hiếp dâm và rình rập nhằm giải quyết bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Ngoài ra, họ cũng đang gây áp lực nhằm áp dụng mức án chung thân không ân xá cho tội bắt cóc, tấn công tình dục và sát hại người lạ.

David Lammy - Bộ trưởng Tư pháp của đảng này, nói: "Đây không phải là thời điểm để vội vàng thông qua các biện pháp không được suy xét cẩn thận và áp đặt kiểm soát một cách không phù hợp đối với quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình”.

"Bây giờ là lúc đoàn kết đất nước, đưa ra các biện pháp bảo vệ phụ nữ mà đáng nhẽ phải được thực hiện từ trước, nhằm chống lại nạn bạo lực không thể chấp nhận được, bao gồm các vụ giết người thân, cưỡng hiếp và quấy rối trên đường phố. Ngoài ra, chúng ta phải giải quyết thái độ thù ghét, khinh miệt phụ nữ – gốc rễ của sự lạm dụng mà phụ nữ phải đối mặt”.

"Thay vào đó, đảng Bảo thủ đã đưa ra một dự luật để chia rẽ đất nước. Đây là một mớ hỗn độn khi làm hỏng một bức tượng bị phạt nặng hơn tấn công một phụ nữ".

 

 Đoạn băng khác cho thấy các sỹ quan xô đẩy một người phụ nữ

Viethome (Theo Sky News)