England bắt đầu thực hiện quá trình dỡ bỏ phong tỏa

Bước đầu tiên trong quá trình dỡ bỏ phong tỏa lần ba tại England bắt đầu từ hôm nay 8/3.

Ngày 22 tháng 2, ông Boris Johnson đã đặt ra lộ trình nới lỏng phong tỏa gồm bốn bước. Theo đó, bước đầu tiên bao gồm hai giai đoạn, với những hạn chế đầu tiên được nới lỏng vào hôm nay 3/3. Những thay đổi tiếp theo có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3.

8lockdowneasing

 Học sinh xếp hàng làm xét nghiệm Covid-19 tại học viện Harris Beckenham, đông nam London

Dưới đây là các biện pháp được nới lỏng từ ngày hôm nay 8/3

  • Tất cả các trường học và đại học England bắt đầu mở cửa trở lại
  • Học sinh trung học (từ lớp bảy trở lên) có thể đi học sau khi làm xét nghiệm lần đầu ở trường và nhận kết quả âm tính
  • Các hoạt động chăm sóc và giám sát trẻ em, ví dụ như phục vụ bữa sáng và câu lạc bộ sau giờ học được phép hoạt động trở lại
  • Hai người khác hộ gia đình được phép gặp nhau vì các mục đích khác, thay vì chỉ được tập thể dục như trước
  • Mọi cư dân nhà dưỡng lão ở England có thể chỉ định một người duy nhất được phép thường xuyên tới thăm

Một số hạn chế đối với học sinh, nhân viên trường học và phụ huynh?

  • Học sinh trung học và tất cả nhân viên trường học phải đeo khẩu trang trong lớp
  • Học sinh trung học và đại học phải làm xét nghiệm hai lần một tuần, trong đó 3 lần đầu thực hiện ở trường, các lần sau lấy mẫu tại nhà
  • Nhân viên trường tiểu học và trung học cũng phải làm xét nghiệm hai lần một tuần tại nhà
  • Tất cả xét nghiệm ở nhà sẽ trường học cung cấp. Bộ dụng cụ xét nghiệm đã được NHS gửi đến các trường
  • Gia đình, nhóm người không cùng hộ gia đình có quan hệ chăm sóc (support bubble hoặc childcare bubble) có học sinh tiểu học, trung học và sinh viên đại học không phải chi trả chi phí xét nghiệm
  • Những người này có thể làm xét nghiệm nếu chủ lao động đề nghị hoặc tại một địa điểm xét nghiệm nhanh tại địa phương. Nếu xét nghiệm tại nhà, người trên 18 tuổi và đủ điều kiện có thể tới một điểm xét nghiệm tập trung để lấy bộ dụng cụ hoặc đặt giao tới nhà qua mạng. Mỗi lần lấy tối đa 2 bộ, sử dụng cho 7 mẫu xét nghiệm 
  • Người làm xét nghiệm phải báo kết quả cho NHS Test and Trace ngay sau khi hoàn thành theo hình thức trực tuyến hoặc qua điện thoại 

Trong trường hợp một học sinh, nhân viên trường học, thành viên gia đình có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc xuất hiện triệu chứng bệnh

  • Học sinh đó nên về nhà ngay lập tức nếu đang ở trường và tự cách ly trong 10 ngày
  • Người có triệu chứng bệnh hoặc nhận kết quả xét nghiệm nhanh dương tính nên hẹn lịch xét nghiệm PCR để có kết quả chính xác nhất. Chính phủ cũng đưa ra chỉ dẫn tương tự trong trường hợp làm xét nghiệm tại nhà
  • Nếu một thành viên có triệu chứng bệnh hoặc xét nghiệm dương tính, cả gia đình nên tự cách ly trong 10 ngày


Gia đình có học sinh thực hiện xét nghiệm nhanh tại nhà

Hướng dẫn đối với lớp học nếu một học sinh có triệu chứng bệnh

  • Nhân viên và học sinh có tiếp xúc gần với một người phát triển triệu chứng bệnh không cần tự cách ly trừ khi người đó có kết quả xét nghiệm dương tính.
  • Người tiếp xúc gần cũng cần xét nghiệm nếu họ phát triển triệu chứng bệnh hoặc khi hệ thống NHS Test and Trace hoặc sở Y tế Công cộng England PHE yêu cầu

Các hạn chế được dỡ bỏ vào ngày 29 tháng 3

Nếu tình hình tiến triển tốt, giai đoạn thứ hai của bước dỡ bỏ phong tỏa đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 29/3:

  • Tối đa sáu người khác hộ gia đình được phép tiếp xúc trong không gian ngoài trời. Trong trường hợp nhóm lớn hơn 6 người, các thành viên phải đến từ tối đa hai hộ gia đình
  • Cơ sở thể thao ngoài trời có thể mở cửa trở lại
  • Chính phủ bỏ thông điệp "Ở yên tại nhà" và thay vào đó sẽ khuyến khích người dân ở yên trong khu vực sinh sống khi có thể

Viethome (Theo Sky News)