Hoàng thân Philip chuyển đến bệnh viện St Bart để “điều trị bệnh tim”

Cung điện Buckingham xác nhận Công tước xứ Edinburgh đã được chuyển đến bệnh viện St Bartholomew’s ở London.

2princephilip

Hoàng thân được đưa vào phía sau xe cấp cứu

Hoàng thân Philip đã được chuyển đến bệnh viện để kiểm tra và theo dõi bệnh lý tim và điều trị “nhiễm trùng”. Vị công tước 99 tuổi rời bệnh viện King Edward VII ở trung tâm London vào sáng hôm qua 1/3 sau 13 ngày nhập viện. Các nhân viên hoàng gia đã che tầm nhìn bằng ô trong khi hoàng thân Philip được đưa vào phía sau xe cấp cứu cùng với đội ngũ y tế. Cảnh sát cũng được điều động để dọn đường cho xe đi.

Trong một tuyên bố, cung điện Buckingham cho biết: “Vào hôm nay 3/1, Công tước xứ Edinburgh đã được chuyển từ bệnh viện King Edward VII đến Bệnh viện St Bartholomew. Các bác sĩ sẽ tiếp tục điều trị tình trạng nhiễm trùng, tiến hành kiểm tra và quan sát tình trạng bệnh lý về tim của hoàng thân”.

"Công tước vẫn thoải mái và chấp nhận điều trị nhưng dự kiến vẫn phải ở lại bệnh viện cho đến ít nhất là cuối tuần này".

2princephilip1

Bệnh viện St Bartholomew's

Nằm trong tòa nhà King George V hiện đại, St Barts là bệnh viện lâu đời nhất trong nước. Bệnh viện này nổi tiếng với chuyên khoa tim mạch lớn nhất Châu Âu. Vào tháng 1 năm 2020, St Barts đứng đầu trong danh sách các cơ sở ở London có khả năng cứu sống bệnh nhân bị ngưng tim, theo trang web của NHS.

Hoàng thân Philip rời lâu đài Windsor – nơi ông sống cùng Nữ hoàng trong thời gian đại dịch, tới viện Vua Edward VII vào tối thứ Ba ngày 16 tháng 2 sau khi “cảm thấy không khỏe”. Vào thứ Ba tuần trước, Cung điện Buckingham xác nhận rằng Công tước đang được chăm sóc y tế vì nhiễm trùng. Đây là khoảng thời gian hoàng thân nằm viện lâu nhất kể từ lần phẫu thuật vào năm 2013.

2princephilip3

Hoàng thân Philip sẽ đón sinh nhật thứ 100 vào tháng 6 tới

Hoàng tử Edward cho biết cha ông cảm thấy “tốt hơn rất nhiều” và “mong được xuất viện”. 

Viethome (Theo Metro)