Video: Kích nổ bom ở Exeter

Hơn 2,600 hộ gia đình và sinh viên đại học Exeter đã phải sơ tán sau khi chính quyền địa phương tìm thấy một quả bom trên đường Glenthorne vào khoảng 9 giờ 20 sáng thứ Sáu 26/2.

28bombdenotation

Thông tin ban đầu cho thấy quả bom còn sót lại từ thời Thế chiến II

Quả bom nằm trên một khu đất xây dựng thuộc sở hữu tư nhân ở phía tây khuôn viên đại học Exeter.

Lực lượng chức năng cảnh báo rằng sẽ có "tiếng động lớn" khi quả bom được kích nổ vào tối thứ Bảy 27/2, nhưng nhận định không cần phát báo động vì đã đảm bảo sức khỏe của người ở ngoài phạm vi nổ sẽ không bị ảnh hưởng.

Phát biểu trước thời điểm kích nổ, một phát ngôn viên cảnh sát nói: “Nhân viên từ quân đoàn Hậu cần Hoàng gia của Lục quân đã cử các chuyên gia xử lý bom của Hải quân Hoàng gia để chuẩn bị kích nổ quả bom. Cả hai đội đã xây dựng một cấu trúc giảm thiểu tác động bao quanh thiết bị gây nổ. Vào chiều nay (27/2), chúng tôi cũng đào một số đường hào để chống chấn động mặt đất”.

“Sau khi kích nổ, các công ty tiện ích sẽ tiến hành đánh giá trước khi cư dân trở về. Dự kiến ​​chiều tối nay đại đa số người dân mới có thể rời nơi sơ tán”.

 


Nguồn: The Guardian

Tuy nhiên, đại học Exeter đã yêu cầu sinh viên không về chỗ ở trong ngày thứ Bảy để tiến hành đánh giá độ an toàn. Khoảng 1,400 sinh viên đã được sơ tán khỏi 12 khu nội trú.

Các chuyên gia xử lý bom đã sử dụng 400 tấn cát để tạo ra một "chiếc hộp" bao quanh trước khi kích nổ lúc 6 giờ 10 phút tối.

Viethome (Theo Evening Standard)