Exeter: Tìm thấy bom từ Thế chiến II, hàng nghìn người phải sơ tán

Cảnh sát địa phương cho biết hàng nghìn cư dân Exeter phải sơ tán khi các nhà chức trách xem xét một quả bom chưa phát nổ.

Thông tin ban đầu cho thấy quả bom tồn tại từ thời chiến tranh thế giới II.

27exeter

Quân đội đang xử lý quá trình phá bom

Cảnh sát Devon và Cornwall xác nhận đã di dời 2,600 hộ gia đình để kiếm tra một thiết bị gây nổ, được tìm thấy trên đường Glenthorne vào sáng hôm qua thứ Sáu 27/2.

Quá trình sơ tán diễn ra vào tối thứ Sáu và sáng thứ Bảy 27/2.

Thiết bị nằm trên một khu đất xây dựng thuộc sở hữu tư nhân ở phía tây của khuôn viên Đại học Exeter.

Sau khi xem xét tình hình, đội xử lý bom của Hải quân Hoàng gia đã yêu cầu tiến hành di dời người dân và làm việc suốt đêm để thiết lập một mô hình giảm thiểu tác động.

Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: “Qui trình khám nghiệm và kích nổ thiết bị đã được chuyển giao cho quân đội. Việc kiểm tra thiết bị sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng và có thể mất vài giờ”.

“Chúng tôi muốn trấn an người dân rằng quân đội, cảnh sát và các đối tác đang làm việc để duy trì an toàn”.

Toàn bộ quá trình dự kiến sẽ kết thúc vào cuối ngày thứ Bảy.

Các tuyến đường giữa cầu Cowley và cầu Exe hiện đang bị phong tỏa. Người dân được khuyến cáo nên tránh xa khu vực xảy ra vụ việc.

Trên Twitter, đại học Exeter cho biết sinh viên bị ảnh hưởng "tạm thời được chuyển đến các khách sạn trong thành phố".

Viethome (Theo Evening Standard)