Nữ hoàng khuyến khích người dân "hãy nghĩ cho người khác” và tiêm vắc-xin

Hiện có rất nhiều thông tin sai lệch về vắc-xin Covid-19, khiến một số người lo lắng chúng không an toàn và không được kiểm tra đầy đủ. Tuy nhiên, Nữ hoàng đã lên tiếng thuyết phục mọi người và cho biết bà rất yên về tiêm vắc-xin.

Vào hôm thứ Ba 23/2, Nữ hoàng đã có cuộc gọi video với lãnh đạo y tế phụ trách quá trình cung cấp vắc-xin trên khắp Anh quốc. Theo đó, Nữ hoàng cho biết sau khi tiêm vắc-xin vào tháng Giêng, bà cảm thấy “được bảo vệ”. 

Khi được hỏi về cảm xúc của mình về trải nghiệm tiêm chủng, vị hoàng thân 94 tuổi trả lời: "Chà, theo như tôi biết thì nó khá vô hại. Quá trình tiêm diễn ra rất nhanh chóng và tôi đã nhận được rất nhiều thư bày tỏ sự ngạc nhiên khi việc chủng ngừa rất dễ dàng”.

"Tôi không thấy đau chút nào”.

Trong cuộc trò chuyện, Nữ hoàng cũng so sánh nói Covid-19 với “dịch hạch” càn quét thế giới, nhưng ca ngợi chúng ta đã cùng nhau chống lại khó khăn với tinh thần giống như thời chiến mà bà đã trải qua.

26thequeen

Cuộc gặp trực tuyến hôm 23/2

Cuộc gặp có sự tham dự của bốn lãnh đạo cấp cao giám sát quá trình cung cấp vắc-xin ở England, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland.

Tính đến nay hơn 18 triệu người đã nhận được vắc-xin. Nữ hoàng cho biết tiến độ tiêm chủng của Anh là “đáng ghi nhận” và khích lệ các quan chức "tiếp tục làm việc thật tốt ".

Tiến sĩ Emily Lawson, chịu trách nhiệm chương trình triển khai vắc-xin cho NHS England, nói với Nữ hoàng: “Chúng tôi hy vọng mọi người đều đồng ý tiêm khi được cung cấp vắc-xin. Vắc-xin là cơ hội tốt nhất của chúng ta để bảo vệ người được tiêm, gia đình lẫn cộng đồng của họ”.

Nữ hoàng trả lời: "Một khi đã tiêm vắc-xin, bạn có cảm giác … được bảo vệ - điều tôi nghĩ là rất quan trọng”.

“Tuy nhiều người sẽ cảm thấy rất khó khăn nếu chưa bao giờ tiêm vắc-xin ... nhưng họ nên nghĩ cho người khác hơn là bản thân”.

Vào đầu tháng 1, điện Buckingham, vốn hiếm khi bình luận về vấn đề sức khỏe riêng tư của hoàng thân, thông báo rằng bà và Công tước xứ Edinburgh - 99 tuổi, đã được tiêm phòng. Nữ hoàng quyết định thông tin này nên được công khai để ngăn chặn tin tức thiếu chính xác và các suy đoán thiếu căn cứ.

Hoàng tử xứ Wales và Nữ công tước xứ Cornwall đều đã được tiêm phòng. Nữ công tước Camilla cho biết bà đã rất vui sướng sau khi nhận được tiêm vắc-xin.

Hôm thứ Hai 22/2, Công tước xứ Cambridge – trước đây đã mắc Covid-19, cho biết ông sẽ là một trong những người “xếp hàng” sớm nhất để tiêm nhằm chứng minh rằng tính an toàn của vắc-xin - nhưng chắc chắn sẽ "đợi đến lượt của mình".

Viethome (Theo Metro)