Bộ trưởng ngoại giao từ chối yêu cầu dỡ bỏ hoàn toàn phong tỏa vào cuối tháng 4

Ngoại trưởng Dominic Raab đã bác bỏ kêu gọi dỡ bỏ phong tỏa vào cuối tháng 4 của các nghị sĩ.

Hơn 60 nghị sĩ đảng Bảo thủ với quan điểm phản đối phong tỏa đang gây áp lực lên Thủ tướng và yêu cầu chính phủ cam kết dỡ bỏ tất cả các hạn chế vào tháng 4.

Nhóm Phục hồi từ Covid, được ủng hộ bởi 63 đảng viên đảng Bảo thủ, đã lên án rằng chính phủ không thể biện minh khi chưa dỡ bỏ các hạn chế ở England sau khi tất cả những người trên 50 tuổi đã được tiêm liều đầu tiên.

Tuy nhiên, ông Dominic Raab đã bác bỏ yêu cầu này, lên án đây là "mục tiêu ngẫu nhiên" và nhấn mạnh ông Boris Johnson sẽ đặt ra lộ trình dỡ bỏ phong tỏa "dựa trên bằng chứng và số liệu" vào ngày 22 tháng 2.

14raab

Trường học tại England dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 8 tháng sau

Ông Raab nói với người dẫn chương trình Sophy Ridge của Sky News vào hôm nay Chủ nhật 14/2: “Kế hoạch là đưa vắc-xin tới tay 99% người có nguy cơ tử vong vì vi-rút vào cuối tháng 4. Bằng cách loại bỏ nguy cơ tử vong, chúng ta sẽ ở trong một hoàn cảnh tốt hơn nhiều để tiến hành dỡ bỏ phong tỏa …. bắt đầu từ các trường học, cửa hàng bán lẻ không thiết yếu. Tôi không nghĩ rằng bạn có thể đặt một thời hạn ngẫu nhiên và không dựa trên có bằng chứng và số liệu. Đó là lý do đợt đánh giá vào ngày 22 tháng 2 lại quan trọng đến vậy”.

Bộ trưởng tiết lộ chính phủ đang dự định tiêm liều đầu tiên cho ít nhất 70 triệu người khác. Ông Raab cũng khẳng định Anh quốc chắc chắn phải xem xét tác động của phong tỏa trước khi đưa ra ngày dỡ bỏ.

Bộ trưởng nói: “Chúng tôi muốn đảm bảo kế hoạch được đặt ra dựa trên vắc-xin. Khi trường học mở cửa, tất nhiên chúng ta cần xem xét tác động của quyết định này đối với quá trình lây nhiễm".

“Và chúng ta cần duy trì tính linh hoạt để đối phó với các biến thể - một phần tất yếu của quá trình phòng dịch. Điều này sẽ làm thay đổi khung thời gian chính xác. Chúng tôi sẽ hành động dựa trên bằng chứng và số liệu. Tuy nhiên, chính phủ cũng rất muốn thoát khỏi tình trạng phong tỏa để chuyển đổi sang một giai đoạn tốt hơn”.

Ngoại trưởng cho biết họ đang “nhắm tới” mở cửa trường học trở lại “một cách có trách nhiệm” vào ngày 8 tháng Ba.

Theo đó, Thủ tướng sẽ đề ra lộ trình nới lỏng phong tỏa vào tuần tới và đảm bảo các trường học sẽ mở cửa trở lại đầu tiên.

Ông Raab nói thêm: “Tình hình đang dần cải thiện và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có đủ tự tin để bắt đầu quá trình mở trường học vào ngày 8 tháng sau”.

Khi được hỏi tất cả trường học có mở cửa vào cùng ngày hay không, ông Raab trả lời: “Tôi nghĩ chúng ta cần chờ đợi để đánh giá dữ liệu thật cẩn thận và thực hiện các kế hoạch đã đề ra”.

Trong thư gửi thủ tướng, nhóm Phục hồi từ Covid-19 nhấn mạnh Chính phủ phải đạt được “ưu tiên của quốc gia” về việc mở lại các trường học ở England vào ngày đã đề xuất. Nhóm này lập luận đến lễ Phục sinh, các quán rượu, nhà hàng và các địa điểm kinh doanh ngành dịch vụ khác có thể mở cửa một cách an toàn nhưng vẫn hoạt động một cách hiệu quả về mặt thương mại”.

Viethome (Theo Metro)